Đề thi môn Toán: thí sinh khó đạt 10 điểm

(VOH) - Vì năm nay là năm đầu tiên thí sinh làm bài thi môn này bằng hình thức trắc nghiệm, nên phần lớn thí sinh đều rất lo lắng.

 Chiều 22/6, thí sinh có 90 phút thực hiện bài thi môn Toán. 

Tuy nhiên, sau khi bước ra từ phòng thi, thí sinh Huỳnh Văn Quốc Việt, THPT Thủ Đức cho rằng: "Em thấy đề không khó lắm. Phân ra mức dễ mức khó riêng biệt, có nhiều câu dạng lạ lần đầu tiên em gặp. Em thấy làm đề trắc nghiệm thoải mái hơn tự luận, học nhiều kiến thức em thấy nhớ nhiều và ứng dụng nhiều hơn vô bài"

Thí sinh Đặng Lê Thanh Thuận, trường THPT Thủ Đức cho biết có khoảng 15 câu không làm được. “Khoảng 30 câu đầu trong khả năng, những bạn ôn bài kỹ là có thể làm bài được, 20 câu sau là bắt đầu phân loại. Làm đề trắc nghiệm em phải có cách giải khác với đề tự luận”.  

Ảnh minh họa: TTO 

Đánh giá về đề thi trắc nghiệm, thầy Lưu Quang Dũng Lâm, giáo viên Toán trường THPT Bùi Thị Xuân đánh giá đề Toán đáp ứng tốt 2 yêu cầu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học: "Đề cho dàn trải hết kiến thức chương trình lớp 12. 30 câu đầu tương đối vừa sức với học sinh để lấy điểm 5-6 điểm, nhưng phải vững kiến thức căn bản. Phân loại rất tốt. Đề Toán năm nay không dễ lấy 10 điểm."

Ngày mai 23/6, thí sinh tiếp tục làm bài với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và bài thi môn ngoại ngữ.