Để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, TPHCM cần hỗ trợ hình thành các mạng lưới nghiên cứu liên trường, liên ngành; khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ giai đoạn đầu của các đề tài.
TPHCM vừa đưa vào thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) giao hàng, mở hướng ứng dụng trong logistics đô thị và kỳ vọng sớm bay chặng dài Cần Giờ - Vũng Tàu. Điều này cho thấy Thành phố sẽ tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm các mô hình, công nghệ và phương thức quản trị mới theo cơ chế “sandbox” (thử nghiệm có kiểm soát).
Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc điều hành SaolaTek - đơn vị phát triển UAV chia sẻ, doanh nghiệp này luôn sẵn sàng đồng hành cùng Thành phố cũng như hệ thống viện, trường nhằm thúc đẩy các giải pháp công nghệ mới đi vào thương mại hóa.
"Tôi rất muốn tạo thành những chuỗi chuyên đề, cụ thể là những diễn đàn lớn cấp trường của các trường đại học để chúng tôi cùng đội ngũ chuyên gia sẽ tham gia chia sẻ với nhà trường, các thầy cô và các em học sinh. Chúng tôi cũng cam kết là sẽ đồng hành với nhà trường xây dựng các chương trình đào tạo để chúng ta có thể cung cấp được dịch vụ engineer đến thế giới, và thế giới sẽ dùng những nhân sự chúng ta tham gia trong chuỗi cung ứng này", ông Trần Anh Tuấn nói.
Hợp tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược để nâng cao chất lượng đào tạo, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, góp phần hình thành nguồn nhân lực vững chuyên môn, giỏi kỹ năng.
Ông Vũ Duy Thức, Giám đốc cấp cao NVIDIA - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới có trụ sở tại California (Mỹ) cho biết, học bổng Jensen Huang 2025, sáng kiến do NVIDIA phối hợp thực hiện nhằm phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam, sẽ được thí điểm tại Đại học Quốc gia TPHCM trong hai năm 2025 - 2026, với tổng ngân sách 1 triệu đô la Mỹ, trong đó 200.000 đô la Mỹ dành trực tiếp cho sinh viên.
"Với chương trình này, chúng tôi muốn tạo điều kiện để đào tạo các em sinh viên từ trường Đại học Quốc gia, giúp em có thể tiếp cận những chương trình giảng dạy, những công nghệ tiên tiến nhất về AI trên toàn cầu. Song song đó cũng tạo ra điều kiện cho các em có thể thực hành tại những công ty về AI đứng đầu tại Việt Nam hoặc trên thế giới. Chúng tôi muốn thực sự trang bị cho các em vừa học và vừa hành", Giám đốc cấp cao NVIDIA cho hay.
Tiến sĩ Lê Quang Đạm - Tổng Giám đốc Công ty Marvell Việt Nam đánh giá, các kỹ sư của Marvell Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm việc và cạnh tranh với kỹ sư của các nước trên thế giới, trong những dự án tốt nhất, đa dạng nhất và những công nghệ mới nhất trong ngành vi mạch bán dẫn.
Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nhiều thời gian và cần phải làm việc với các trường đại học, các viện nghiên cứu và Chính phủ để đẩy mạnh việc đào tạo ở các trường đại học, từ đó xây dựng được một nguồn cung cấp nhân lực kỹ sư có kinh nghiệm.
Tiến sĩ Lê Quang Đạm đề xuất: "Tôi mong muốn chúng ta tiếp tục làm những gì mà chúng ta đang làm tốt, đó là đào tạo cho các bạn sinh viên có những kiến thức nền tảng rất tốt về toán, lý, hóa, đặc biệt là lĩnh vực thiết kế vi mạch. Điều thứ hai là có thêm những chuyên ngành kết hợp giữa trường đại học và các doanh nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng cử các kỹ sư có kinh nghiệm trở về trường, đào tạo các bạn sinh viên cùng với các thầy cô để giúp cho sinh viên có thêm những kiến thức cụ thể để làm việc với doanh nghiệp càng sớm càng tốt."
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh, cần kích hoạt nhu cầu thực chất từ địa phương và doanh nghiệp.
"Chỉ trong vòng một năm vừa qua thực hiện Nghị quyết 57 và đặc biệt là quan tâm đến hợp tác “ba nhà”, Đại học Quốc gia TPHCM cảm thấy các doanh nghiệp đã cởi mở hơn, đến gần hơn với các trường đại học và chỉ riêng trong năm 2025, chúng tôi đã ký kết hơn 100 văn bản hợp tác và triển khai trên 300 hoạt động với các tập đoàn quốc tế cũng như là doanh nghiệp lớn trong nước.
Trong thời gian tới, bên cạnh TPHCM, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long thông qua việc giải quyết các bài toán phát triển của địa phương. Từ đây thì nhiều doanh nghiệp và các start-up sẵn sàng đến kết nối, tận dụng nguồn lực, lợi thế của Đại học Quốc gia để cùng phát triển."
Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TPHCM đề nghị các mô hình hợp tác cần có chiều sâu, như đồng xây dựng chương trình đào tạo, cùng nghiên cứu phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ.
"Chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp nên mở lòng và đặc biệt là có thể đặt hàng những vấn đề mà chúng ta cần, mong muốn có thể cải tiến doanh nghiệp của mình, hoặc là chính những ý tưởng khởi nghiệp mà doanh nghiệp hoặc là các công ty nhìn thấy.
Chúng tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp nên đặt hàng ngay từ đầu và đặc biệt là nên có những cam kết đồng hành trong quá trình xây dựng và quá trình triển khai ý tưởng khởi nghiệp. Nếu làm được điều này thì tôi cho rằng đúng với tinh thần của Nghị quyết 57. Bởi vì chúng ta sẽ nghiên cứu khoa học để ứng dụng và đem lại những giá trị từ nghiên cứu, chứ không phải là nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm về khoa học."
Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là đòn bẩy chiến lược để chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế. Tuy nhiên, để mối liên kết này bền vững, cần có sự khơi thông về cơ chế chính sách từ phía Nhà nước, sự chủ động mở cửa từ phía doanh nghiệp và sự thay đổi tư duy mạnh mẽ từ phía các trường đại học.



