Ngày 30/7, hơn 260 lãnh đạo, chuyên gia giáo dục, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp đến từ 108 tổ chức thuộc 14 quốc gia đã tham dự Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy Giáo dục Đại học tại ASEAN vì Tác động Bền vững: AI lấy con người làm trung tâm, Kỹ năng tương lai và Đổi mới sáng tạo”.
Sự kiện do Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Giáo dục Malaysia tại TPHCM - trực thuộc Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM và Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội tổ chức, nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác và kiến tạo, thu hút đông đảo chuyên gia đến từ Việt Nam, Malaysia và các tổ chức quốc tế.
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh
Trong bối cảnh AI đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng đối với giáo dục và thị trường lao động, hội thảo tập trung vào cách các trường đại học ASEAN thích ứng, đổi mới và tăng cường hợp tác bền vững. Chương trình bao gồm ba phiên chính: tầm nhìn chiến lược giáo dục ASEAN, kỹ năng tương lai trong kỷ nguyên AI, và vai trò tiên phong của các trường đại học trong đổi mới sáng tạo.
Các phiên chuyên đề tập trung vào những nội dung trọng tâm như chính sách giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI; phát triển kỹ năng tương lai và năng lực số cho người học; ứng dụng AI lấy con người làm trung tâm trong giảng dạy, học tập và đánh giá; đổi mới giáo dục quản trị; cũng như vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Thông qua các tham luận về mô hình “Đại học Không giới hạn”, chiến lược chuyển đổi AI quốc gia và các sáng kiến giáo dục đổi mới, hội thảo cho thấy xu hướng chuyển dịch của giáo dục đại học từ mô hình truyền đạt tri thức sang mô hình kiến tạo giá trị. Trong đó, trường đại học không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn trở thành trung tâm kết nối giữa học thuật, công nghệ và doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội thông qua nghiên cứu ứng dụng, khởi nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Ông Firdauz Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TPHCM phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Quỳnh Anh
Song song với các phiên toàn thể, ba không gian thảo luận chuyên đề đã tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi sâu hơn về tương lai dịch chuyển sinh viên trong ASEAN, hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia và vai trò của giáo dục đại học đối với tăng trưởng bền vững của khu vực.
Bên cạnh đó, nhiều cơ hội hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã được thiết lập, nổi bật là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU), mở ra các hướng hợp tác mới trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.



