Gần 500 triệu đồng học bổng được trao cho sinh viên chương trình quốc tế trong lễ tốt nghiệp

(VOH) - Ngày 18/12, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên chương trình cử nhân quốc tế hợp tác đào tạo cùng Đại học Gloucestershire (Anh Quốc).

Đây là những sinh viên chương trình quốc tế khóa đầu tiên của trường, thuộc 2 ngành Quản trị kinh doanh và MarketingTiếng Anh và Ngôn ngữ học.

Theo TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc – Phó Hiệu trưởng kiêm Viện trưởng Viện Quốc tế cho biết: “Trước khi nhận được bằng tốt nghiệp, 30% sinh viên của khóa này đã có việc làm tại các doanh nghiệp, 16% sinh viên đạt danh hiệu “First Class With Honours”, một trong những bằng cấp danh giá mà trường Đại học Gloucestershire cấp”.

Ngoài giải thưởng ghi nhận thành tích, các tân cử nhân chương trình đào tạo quốc tế này còn nhận được nhiều suất học bổng với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, trong đó, đáng chú ý là hai suất học bổng thạc sĩ 50% do ĐH Gloucestershire (Anh Quốc) cấp cho hai tân cử nhân có thành tích học tập cao nhất với 240 triệu đồng/mỗi suất.

Gần 500 triệu đồng học bổng được trao cho sinh viên chương trình quốc tế trong lễ tốt nghiệp 1
Trao danh hiệu First Class With Honours cho tân cử nhân

Thông qua lễ tốt nghiệp, Hiệu trưởng Đại học Gloucestershire - GS. Stephen Marston chia sẻ: “Các bạn đã đạt được thành tựu trong quá trình học tập của mình trước bối cảnh thử thách như hiện tại. Các bạn đã trải qua đời sống sinh viên mà bao thế hệ sinh viên ra trường trước đây đã không phải đối mặt, vì vậy thành tích là đặc biệt. Các bạn là những người có tài năng trong tư duy và kỹ năng chuyên nghiệp để đóng góp nên những điều lớn lao. Điều mà đại dịch cũng đã cho thấy đó chính là giá trị của kiến thức, kỹ năng, sự đổi mới và quyết tâm”.

Theo đó, chương trình hợp tác đào tạo giữa hai trường được xây dựng theo tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc, sinh viên học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, được tham gia học tập và trao đổi sinh viên giữa hai trường. Tốt nghiệp chương trình, sinh viên nhận bằng cấp do Đại học Gloucestershire cấp, có giá trị quốc tế, đạt điều kiện học tập các bậc cao hơn tại nước ngoài.

Tính đến nay, mạng lưới đối tác quốc tế của nhà trường có hơn 50 trường đại học trải khắp các quốc gia trên thế giới. Đây là kênh hợp tác uy tín để triển khai các chương trình giao lưu học thuật, học kỳ quốc tế, đào tạo song bằng, liên kết và chuyển tiếp quốc tế, góp phần đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học, tạo nền tảng hội nhập thị trường lao động toàn cầu cho sinh viên trường./.