Những ngày này, tại nhiều xã biên giới trên cả nước, các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Hàng chục nghìn công nhân làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”, vượt khó về nhân lực, vật liệu và địa hình để bảo đảm tiến độ các dự án.
Tại Lai Châu, Trường phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Pa Tần hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Nhà thầu huy động hơn 500 công nhân thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành vào ngày 20/6 tới. Toàn tỉnh có 5 trường được khởi công từ năm 2025, trong đó nhiều công trình dự kiến đưa vào sử dụng trước tháng 9 năm nay.
Tại Sơn La, 13 trường nội trú liên cấp đang được xây dựng đồng loạt tại các xã biên giới với tổng vốn đầu tư hơn 3.448 tỷ đồng. Nhiều công trình đã đạt trên 70% tiến độ. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/8/2026, đồng thời triển khai chiến dịch thi đua “100 ngày đêm” để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Ở Quảng Trị, các trường tại Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch cũng đang tăng tốc xây dựng. Nhiều hạng mục đã chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kết cấu chính. Các nhà thầu được yêu cầu tăng nhân lực, máy móc và bám sát công trường để vừa bảo đảm tiến độ, vừa kiểm soát chất lượng.
Tại An Giang, dự án trường nội trú liên cấp Vĩnh Gia đạt khoảng 75% khối lượng, Giang Thành đạt hơn 62%, riêng Khánh An đạt gần 98%. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn hợp đồng khoảng 2 tháng.
Không chỉ tập trung xây dựng cơ sở vật chất, các địa phương cũng đồng thời chuẩn bị phương án tuyển sinh, đội ngũ giáo viên và trang thiết bị phục vụ dạy học. Nhiều công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, tích hợp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục.
Các trường nội trú mới được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng thiếu phòng học, học sinh đi lại khó khăn và bỏ học giữa chừng tại vùng biên giới. Tại Sơn La, nhiều trường hiện vẫn phải học 2 ca do thiếu phòng học. Ở An Giang, nhiều học sinh phải đi xa nên có em bỏ học để theo gia đình mưu sinh.
Tuy vậy, quá trình thi công vẫn gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp, sạt lở, thiếu nhân công và chi phí vật liệu tăng cao. Một số dự án tại Cao Bằng và Nghệ An hiện chậm tiến độ do phải xử lý nền đất yếu và điều chỉnh thiết kế.
Các địa phương cho biết sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật thi công, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các công trình đúng hạn, bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên ngay trong năm học mới.

