Chờ...

Học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong do viêm phổi đông đặc, suy đa phù tạng

VOH - Theo kết quả giám định, học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong sau buổi văn nghệ ở trường là do viêm phổi đông đặc, suy đa phù tạng.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (Hải Dương) thông báo kết luận giám định về nguyên nhân chết của bé N.S.T., học sinh lớp 4C Trường Tiểu học Thanh Bình (phường Thanh Bình, TP Hải Dương).

Khoảng 15h20 chiều 18/4, bé T. được phát hiện bất tỉnh tại khu vực phía sau màn hình led của sân khấu biểu diễn văn nghệ ở Trường Tiểu học Thanh Bình.

Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Sau 19 ngày được điều trị tại khoa điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương, nạn nhân tử vong.

Học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong do viêm phổi đông đặc, suy đa phù tạng 1
Trường Tiểu học Thanh Bình - Ảnh: Dân trí

Kết quả giám định cho thấy bé T. bất tỉnh, ngừng tim sau khi biểu diễn văn nghệ. Nạn nhân được cấp cứu sau ngừng tim bằng các biện pháp hồi sức, lọc máu... nhưng không có kết quả.

Cơ quan giám định không thấy dấu hiệu chấn thương dẫn đến tử vong trên cơ thể học sinh này. Nạn nhân được xác định bị suy hô hấp, suy đa phủ tạng, tổn thương trên mu da bàn tay trái và ngón chân trái có dấu hiệu tổn thương do điện...

Từ kết quả giám định trên, cơ quan điều tra kết luận bé T. bị suy hô hấp do viêm phổi đông đặc và suy đa phù tạng dẫn đến tử vong. Thương tích ở mu bàn tay trái và ngón chân trái của nạn nhân phù hợp với tổn thương do điện.

Đại diện Trường Tiểu học Thanh Bình trước đó cho biết, trường tổ chức ngày hội "Đọc và trải nghiệm" chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam vào chiều 18/4.

Trong khuôn khổ chương trình, bé T. cùng các bạn tham gia biểu diễn văn nghệ trên sân khấu lúc 15h-15h10. Đến 15h20, một giáo viên đi qua khu vực phía sau sân khấu và phát hiện T. nằm bất tỉnh.

Cô giáo cùng mọi người sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển học sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên tuyến trên.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hiệu phó của trường gọi báo cho phụ huynh, trong lúc các giáo viên tổ chức sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển học sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nhà trường cũng đã giữ nguyên hiện trường và báo lên lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương, lãnh đạo UBND Phường Thanh Bình, công an TP Hải Dương để vào cuộc xác minh nguyên nhân.

Về phía cơ quan công an, sau khi xảy ra sự việc đã cử cán bộ xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.