Học viện Cán bộ TPHCM khai giảng năm học 2019 - 2020 và kỷ niệm 5 năm thành lập

(VOH) - Sáng nay 12/10, Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 và kỷ niệm 5 năm thành lập (15/10/2014-15/10/2019).

Tham dư lễ kỷ niệm có bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. 

Được hình thành trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thành phố, tiền thân là Trường Đảng Khu ủy do Thường vụ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thành lập vào tháng 6/1965, năm 1969, trường mang tên Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, từ đó đến nay, trường đã liên tục phát triển, lớn mạnh và ngày nay trở thành Học viện Cán bộ TPHCM.

 Học viện Cán bộ Thành phố

Ông Đinh Phương Duy - Phó Giám đốc, phụ trách Học viện Cán bộ Thành phố phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Phương Duy - Phó Giám đốc, phụ trách Học viện Cán bộ Thành phố cho biết: Trải qua 50 năm phát triển, đến nay Học viện Cán bộ trở thành nơi đào tạo và phối hợp quản lý đào tạo có uy tín về lý luận chính trị, trình độ trung cấp và cao cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức trong hệ thống chính trị của Thành phố.

Ngoài ra, Học viện còn triển khai các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các lớp liên kết đào tạo cử nhân, cao học. Năm 2016-2017, Học viện Cán bộ được bộ Giáo dục - Đào tạo cấp phép tuyển sinh đại học chính quy, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của trường.

Năm nay là năm thứ 4 Học viện Cán bộ tuyển sinh đại học chính quy, với gần 600 sinh viên đăng ký theo học, nâng tổng số sinh viên chính quy của Học viện Cán bộ lên 2.600 sinh viên.

Ông Đinh Phương Duy khẳng định, thầy trò Học viện Cán bộ TPHCM, trên cơ sở sự lãnh đạo và chỉ đạo rất sâu sắc, nhiệt tình và quan tâm của lãnh đạo Thành phố, tiếp tục giương cao ngọn cờ xung kích để lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho TPHCM.

Trải qua 5 năm thành lập, Học viện đã xây dựng và phát triển Quỹ học bổng đồng hành cùng sinh viên Học viện chuẩn bị cho năm học 2019-2020, đã vận động được trên 400 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ viên chức, các đơn vị, đoàn thể của Học viên cùng các lớp cao cấp, trung cấp chính trị, các doanh nghiệp…để khen thưởng sinh viên có thành tích tốt và hỗ trợ sinh viên vượt khó trong học tập.

Sinh viên Dương Trường Thuận, khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố bày tỏ quyết tâm: "Sinh viên Học viện cán bộ hứa hết sức mình học tập, phấn đấu và rèn luyện để đạt được thành tích tốt nhất, để danh hiệu sinh viên Học viện Cán bộ được nhắc đến như một điểm sáng đầy tự hào".

 Học viện Cán bộ Thành phố

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại buổi lễ

Chúc mừng tại lễ khai giảng và kỷ niệm 5 năm thành lập Học viện Cán bộ, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao kết quả hoạt động của Học viện Cán bộ đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố giao và là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

Ông Lê Thanh Liêm đề nghị Học viện Cán bộ tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo gắn với nguồn nhân lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc gia và quốc tế, bám sát yêu cầu thị trường nhân lực; phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ viên chức, học viên, sinh viên.

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: "Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao và tiếp tục đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của Học viện Cán bộ Thành phố là đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng một cách bài bản và đáp ứng yêu cầu chuẩn bị tốt đội ngũ nhân lực cho việc quản lý và phát triển Thành phố trên mọi lĩnh vực. Lãnh đạo Thành phố tin tưởng rằng với những nỗ lực, cố gắng tích cực của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, viên chức của Học viện, thời gian tới, Học viện tiếp tục phát triển vững chắc và trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo - quản lý có chất lượng của thành phố và cả nước".

 Học viện Cán bộ Thành phố

 Học viện Cán bộ Thành phố

Lãnh đạo Thành phố trao học bổng cho các em sinh viên Học viện Cán bộ TP

Dịp này, Học viện Cán bộ TPHCM trao học bổng khuyến khích học tập năm học 2019-2020 cho 198 sinh viên hệ đại học chính quy với tổng số tiền gần 900 triệu đồng; trao học bổng Đồng hành cùng sinh viên Học viện năm học 2019-2020 cho 47 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2018-2019 với tổng số tiền 141 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Học viện còn trao phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy.