TPHCM: Triển khai thí điểm thi học kỳ trực tuyến

(VOH) - Sáng 14/10, toàn bộ học sinh khối 12 ở trường THPT Trần Hữu Trang (quận 5) thực hiện thi giữa kỳ bằng hình thức trực tuyến trên điện thoại di động.

Theo đó, học sinh sẽ truy cập vào website: 789.vn và đăng nhập mã thí sinh, hệ thống hiện ra lớp thi và đề thi, học sinh sẽ trực tiếp làm đề thi trên đó. Mỗi học sinh có 01 đề thi riêng nên không xảy ra tình trạng “copy” bài nhau.

Kết quả bài thi và điểm thi có ngay khi học sinh hoàn thành đúng theo thời gian quy định.

Trong buổi thi tại trường THPT Trần Hữu Trang, cũng đã có ngay kết quả hai học sinh đạt điểm số cao nhất, không mất nhiều thời gian như trước kia.

Thầy Võ Thiện Cang, hiệu trưởng trường THPT Trần Hữu Trang, nhận xét, cách thi online này giúp cho giáo viên không mất thời gian nhiều cho việc chấm bài thi; học sinh hào hứng vì biết ngay kết quả làm bài; tránh được việc gian lận trong thi cử.

Ngày mai (15/10), trường PTHT Nguyễn Du sẽ triển khai ứng dụng công nghệ thi trực tuyến.

Ngày mai (15/10), trường PTHT Nguyễn Du sẽ triển khai ứng dụng công nghệ thi trực tuyến.

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục đang được nói rất nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng, triển khai lấy kết quả trực tiếp sau khi thi chuyển thẳng vào kết quả điểm về Sở Giáo Dục và ghi nhận đánh giá kết quả học kỳ là lần đầu tiên triển khai. Đây cũng chính là sự kiện theo định hướng triển khai bắt buột từ bộ Giáo Dục về việc chuyển sang khảo thí online vào năm 2020 trên toàn quốc.

Trường Đại học Mở TPHCM vinh danh 21 thủ khoa tốt nghiệp đại học chính quy 2019: Sáng nay 12/10, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2019.