Hơn 2600 thí sinh "tranh" 600 suất vào Trường phổ thông Năng khiếu TPHCM

(VOH) –Từ hôm nay 11/7 đến 15/7 học sinh lần lượt thi môn chung là toán, tiếng Anh, ngữ văn, kèm môn chuyên.

Ngày 11/7, thí sinh làm bài thi toán buổi sáng và tiếng Anh buổi chiều. Sáng 12/7, thí sinh tiếp tục bài thi ngữ văn.

Đề thi toán sáng nay được một số giáo viên đánh giá khá vừa sức cho những em thi chuyên. Vì thế các em đã dự thi vào Phổ thông Năng khiếu nếu tập trung có thể lấy được 7 điểm. Trong đề thi, khó nhất là câu c của phần hình học. Còn phần đại số, học sinh chi cần tính toán kỹ là làm được. Chiều nay thí sinh tiếp tục làm bài thi tiếng Anh không chuyên với thời gian 90 phút.

Từ chiều 12/7 đến 15/7, thí sinh sẽ dự thi môn chuyên, bao gồm các môn tiếng Anh, toán, hóa học, ngữ văn, vật lý, tin học, sinh học.

Trường phổ thông Năng khiếu

Ảnh: TTO

Theo số liệu thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu, năm nay lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/19,57 khi có 1.370 nguyện vọng đăng ký; tiếp đó lớp chuyên toán có tỷ lệ chọi là 1/12,6 với 833 nguyện vọng.

Năm học 2020-2021, Trường phổ thông năng khiếu nhận 2.682 hồ sơ dự thi vào lớp 10, giảm 170 em so với năm 2019, giảm hơn 350 em so với năm 2018.

Cụ thể, 833 học sinh đăng ký chuyên toán, 607 chuyên văn, 1.370 chuyên Anh, 113 chuyên tin học, 217 chuyên lý, 396 chuyên hóa, 117 chuyên sinh.

Một trong những nguyên nhân thí sinh giảm là vì trùng lịch thi với một số địa phương.

Trường dự kiến tuyển 600 chỉ tiêu, gồm cả lớp chuyên và không chuyên. Cơ sở một (quận 5) có 245 chỉ tiêu ở 7 lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Cơ sở này cũng có 145 chỉ tiêu không chuyên.

Tại cơ sở 2 (quận Thủ Đức), trường tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn; mỗi lớp không quá 35 em.

Săn học bổng đi 3 nước trong 4 năm đại học: Sáng nay (10/7), gần 800 tiến sĩ, thạc sĩ, kiến trúc sư tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM tốt nghiệp.

 

Giáo dục chuẩn mực đạo đức cho sinh viên trong tình hình mới: Một số giá trị đạo đức mà các trường hiện nay đều hướng tới, đó là tính sáng tạo trong học thuật, kích thích sự ham học hỏi của các thành viên