Indonesia: Phát hiện cá mập thời cổ đại đã tuyệt chủng ?

(VOH) - Khi đang đi dạo trên bãi biển tại thành phố Manado, tỉnh North Suluawesi, Indonesia, một cảnh sát Indonesia đã phát hiện xác một con cá mập có hình thù giống cá mập thời cổ đại.

“Tôi phát hiện con cá mập này có hình thù giống cá mập thời tiền sử đang nằm im trên bãi biển Kalasey, thuộc biển Minahasa, hình như chỉ mới vừa chết. Tôi đã mang nó về và cho vào tủ đông, để các nhà khoa học xem nó là loài cá nào.

Tôi đã tra cứu trên mạng, nhưng không thấy thông tin hay hình ảnh về loài cá này, có lẽ nó là loài cá hiếm”. Cảnh sát Jeffry Nggala cho biết.


 
Con cá lạ này có làn da cóc, dài 60cm, mới đầu da có màu tím lạ, sau đó chuyển dần sang màu nâu sậm. Đuôi và vây rất giống cá mập, nhưng mũi và mắt rất khác lạ.

Viên cảnh sát này đã ghi trong tài khoản Facebook rằng: “cá mập này đã tuyệt chủng hơn 300 triệu năm rồi”. Vùng biển North Sulawesi được biết đến là nơi có nhiều loại cá cổ đại sinh sống và cũng là nơi có nhiều động vật lạ sinh sống.