Không có điểm 10 nhưng môn Văn có gần 90% bài thi trên 5 điểm

(VOH) - Chiều 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có buổi họp thông tin về công tác chấm thi và kết quả thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông và Trung học phổ thông chuyên.

Nguyễn Xuân Mai, Phó Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, công tác chấm thi triển khai từ 13/6 đến 23/6. Tổng số cán bộ chấm thi được triệu tập trên 1.800 người. 

Thống kê các môn thi chính cho thấy, môn Văn dù không có điểm 10 nhưng là môn thi có điểm trên 5 khá cao chiếm gần 90%.

Môn Toán là môn thi có 190 điểm 10 và cũng là môn có tỷ điểm dưới trung bình cao nhất (chiếm hơn 45%). Môn Tiếng Anh là môn thi có điểm 10 nhiều nhất với 468 điểm, tuy nhiên cũng có hơn 45% bài thi có điểm dưới 5.

Riêng với điểm môn chuyên, chỉ có 6 bài thi điểm 10 tập trung ở môn Tin học. còn lại các môn thi chuyên khác đều không có điểm 10.

Xem thêm: 2 thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng 29 điểm

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, đề thi Môn Văn vừa sức, có tính phân hóa; Môn Toán có tính phân loại cao; Môn Ngoại ngữ, kiến thức đúng theo Chương trình, đề thi có tính phân hóa trình độ thí sinh.

Ông Võ Thiện Cang, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục cho rằng: "Mặc dù thời gian đầu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc dạy và học chủ yếu là trực tuyến, tuy nhiên giáo viên và học sinh cũng đã đáp ứng tốt. Cùng với việc đưa ra cấu trúc về đề thi, độ khó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thể hiện quan điểm vừa sức nên kết quả kỳ thi năm 2022 cũng tương đương năm 2020 (2021 xét tuyển)" .

điểm thi lớp 10, tuyển sinh lớp 10
Hạn chót nhận đơn phúc khảo điểm thi lớp 10 tại TPHCM là 16 giờ ngày 27/6

Hạn chót nhận đơn phúc khảo là 16 giờ ngày 27/6. Vào lúc 11 giờ ngày 28/6, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 30/6, Sở tiến hành chấm phúc khảo. Lúc 14h ngày 27/6 Sở sẽ công bố điểm chuẩn các trường chuyên, lớp chuyên và lớp tích hợp, kết quả tuyển thẳng; 14 giờ ngày 11/7 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 thường.