Năm nay, học sinh TPHCM chỉ được nghỉ Tết 9 ngày

(VOH) - Trong khi nhiều địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 12-14 ngày, thì TPHCM cho học sinh nghỉ 9 ngày.

Theo lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023, học sinh TPHCM được nghỉ 9 ngày, bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 18/1/2023 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng Giêng). Những năm trước, học sinh TPHCM thường nghỉ Tết từ 14 đến 16 ngày.

Ngoài TPHCM, hiện có 17 tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão. Trong đó, có 10 địa phương (chủ yếu ở phía Nam) cho học sinh mầm non, phổ thông nghỉ 14 ngày, từ 16 đến 29/1/2023 (25 tháng Chạp đến mồng 8 tháng Giêng âm lịch).

nghỉ tết
Học sinh TPHCM chỉ được nghỉ Tết 9 ngày (Ảnh: HL)

Các địa phương như Bắc Ninh học sinh nghỉ 10 ngày 20-29/1/2023; Cần Thơ, Bến Tre 11 ngày; bốn tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Khánh Hòa, Hà Tĩnh nghỉ 12 ngày...

Ngày 1/12, Chính phủ đã phê duyệt phương án nghỉ Tết Quý Mão 7 ngày (20-26/1/2023, tức 29 tháng Chạp tới hết mùng 5 tháng Giêng). Lịch nghỉ trên áp dụng cho công chức, viên chức. Các địa phương tùy theo khung kế hoạch năm học để quyết định thời gian cho học sinh nghỉ Tết. Như các năm trước, đa số tỉnh, thành cho học sinh nghỉ khoảng 10 ngày.

Hầu hết các trường đại học hiện cũng đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 với thời gian nghỉ từ 2 - 4 tuần. Hiện, trường Đại học Luật TPHCM sẽ cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 dài nhất là 4 tuần, từ ngày 14/1 đến hết 12/2/2023. Kỳ nghỉ bắt đầu ngay sau khi sinh viên thi hết học kỳ I.

Xem thêm: TPHCM: Các trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Quý Mão từ 2 - 4 tuần

Một số trường đại học cho biết sẽ dạy trực tuyến 1-2 tuần trước và sau Tết. Với một số học phần đặc thù hoặc nội dung thực hành không phù hợp dạy trực tuyến, các trường yêu cầu giảng viên thống nhất với sinh viên về hình thức, thời gian dạy.