TPHCM: Các trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Quý Mão từ 2 - 4 tuần

(VOH) - Hiện nay, đã có một số trường đại học tại TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão với thời gian nghỉ từ 2 - 4 tuần.

Đến nay, trên cả nước đã có hơn 20 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão với thời gian 14 - 21 ngày. Ngoài trường Đại học Luật TPHCM, hiện chưa có trường nào cho sinh viên nghỉ Tết âm lịch dài hơn mốc 30 ngày.

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Trường Đại học Luật TPHCM sẽ cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 - 4 tuần, từ ngày 14/1 đến hết 12/2/2023. Kỳ nghỉ bắt đầu ngay sau khi sinh viên thi hết học kỳ I.

Việc sắp xếp nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần giúp sinh viên và giảng viên có thời gian sum họp gia đình, giảm áp lực tàu xe giai đoạn cao điểm.

Trường Đại học Luật TPHCM
Hiện chưa có trường nào cho sinh viên nghỉ Tết âm lịch dài hơn mốc 30 ngày, trừ trường trường Đại học Luật TPHCM.

Tại TPHCM, các trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết 14 ngày là trường Đại học Tài chính – Marketing (từ 16 - 29/1/2023, tức 25/12 đến 8/1 âm lịch).

Các trường cho sinh viên nghỉ Tết 21 ngày (từ 16/1 - 5/2/2023, tức 25/12 đến 15/1 âm lịch) là trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM; trường Đại học Công nghiệp TPHCM; trường Đại học Mở TPHCM.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết từ ngày 9 - 29/1/2023, tức 18/12 đến 8/1 âm lịch.

Trước đó vào ngày 11/11, Đại học Ngân hàng TPHCM thông báo dạy trực tuyến hai tuần sau Tết, từ 30/1 đến 12/2/2023. Giảng viên, sinh viên sử dụng hệ thống nội bộ LMS để học trực tuyến, lịch học được giữ nguyên như thời khóa biểu đã đăng ký.

Đại học Kinh tế TPHCM cũng cho sinh viên học trực tuyến từ ngày 9 đến 15/1 (trước Tết) và 30/1-5/2 (sau Tết). Với một số học phần đặc thù hoặc nội dung thực hành không phù hợp dạy trực tuyến, các trường yêu cầu giảng viên thống nhất với sinh viên về hình thức, thời gian dạy.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cụ thể, Bộ đề xuất chọn phương án nghỉ 7 ngày liên tục, theo ý kiến của đa số các bộ, ngành - áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Theo phương án này, thời gian nghỉ Tết từ thứ Sáu (ngày 20/1/2023) đến hết thứ Năm (ngày 26/1/2023), tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá, phương án 1 đảm bảo số ngày nghỉ Tết không quá dài (7 ngày liên tục), hài hòa số ngày nghỉ trước Tết (2 ngày) và sau Tết, tạo điều kiện cho người dân đi lại, mua sắm Tết…