Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố), có chức năng giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của Thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn cho cả nước và khu vực.
Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố được chia làm 6 Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành trực thuộc, bao gồm: Khối ngành Sư phạm, khối ngành Sức khoẻ, khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật – Du lịch – Xã hội và Nhân văn, khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ, khối ngành Kinh tế, khối ngành Chính trị - Pháp luật. Các trường đại học thành viên xây dựng các mối liên kết, qua đó mở rộng, tăng cường hoạt động hợp tác, chia sẻ nguồn lực giữa các trường.
Theo Phó giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sức khoẻ, các thành viên trong hội đồng khối ngành này sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng khung chương trình đào tạo và chuẩn hoá đầu ra theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố. Đồng thời, kiến nghị Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố đề xuất chuẩn đầu ra đối với nhân lực thuộc khối ngành sức khoẻ, có các cơ chế chia sẻ hợp lý về nguồn lực, tài chính, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học hướng đến mô hình đại học chia sẻ.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng: “Việc tập hợp được đội ngũ trí thức, nhà giáo lĩnh vực y tế, thầy thuốc để đồng hành cùng chính quyền Thành phố có được những sản phẩm cho người dân, tôi nghĩ đây là sự giao thoa rất tốt, là cơ hội để chính quyền, trí thức thành phố cùng đồng hành. Chúng ta cũng thấy ở các nước phát triển, các nguyên thủ quốc gia xem trường đại học như cánh tay nối dài trong hoạt động phát triển cho xã hội. Bởi vì, để nghiên cứu mô hình - trường đại học nghiên cứu, để đánh giá hiệu quả của mô hình - trường đại học đánh giá, để sử dụng và quản lý mô hình đó – chính quyền sử dụng và quản lý. Hội đồng Hiệu trưởng là một sáng kiến tuyệt vời của Thành phố”.
Để phát huy tốt vai trò góp phần trí tuệ, hiến kế đóng góp xây dựng chính sách cho Thành phố, với thế mạnh của từng cơ sở giáo dục, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thuý - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen bày tỏ: “Các thành viên Hội đồng hiệu trưởng khối ngành sẵn sàng là nơi tổ chức những chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nhân trên địa bàn thành phố, và sát sườn với nhu cầu hiện nay của các doanh nghiệp trong bối cảnh quốc tế hoá và cách mạng công nghiệp 4.0”.
Trong khi đó, Tiến sĩ Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, là trường đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, tham gia vào 3 trong tổng 6 khối ngành, tuy nhiên tiềm lực của nhà trường còn có thể cống hiến cho Thành phố nhiều hơn nữa: “Qua chương trình hành động của các khối ngành, nhà trường thấy trường có thể tham gia vào được khá nhiều chương trình. Có thể kể đến như kế hoạch về STEM; thế mạnh của trường đào tạo gắn với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hay lĩnh vực khoa học công nghệ. Trường mong muốn được chia sẻ cùng với Thành phố trong việc phát triển nguồn nhân lực”
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Tôi nghĩ trước hết, Thành phố nên đặt hàng định hướng đào tạo, định hướng nghiên cứu khoa học cho các trường, cho các hội đồng hiệu trưởng khối ngành. Bởi vì, chính các trường là nơi định hướng đào tạo để sinh viên ra trường có việc làm đáp ứng thị trường lao động. Do đó, Thành phố nên đặt hàng cụ thể cho các trường, các hội đồng khối ngành. Từ đó, hội đồng khối ngành đề xuất lên Thành phố, Thành phố dựa vào những đề xuất này và chọn ra những lĩnh vực mà Thành phố mong muốn phát triển”.
Tại Kỳ họp toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố lần thứ nhất năm 2022 diễn ra mới đây, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi - đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố, một lần nữa nhấn mạnh, cộng đồng các trường đại học trên địa bàn đóng góp nguồn lực rất quan trọng vào sự phát triển của Thành phố, Thành phố kỳ vọng rất lớn vào đội ngũ này: “Lãnh đạo Thành phố mong muốn phát huy Hội đồng Hiệu trưởng như là một tập thể tinh hoa để tư vấn về định hướng phát triển, về cơ chế chính sách phát triển của Thành phố, về các nhiệm vụ giải pháp để làm sao nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, để chúng ta có đủ nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển của Thành phố”.
Lãnh đạo Thành phố cũng bày tỏ quan điểm, đối với sự phối hợp, tương tác giữa Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố, giữa các trường với các sở ngành, Uỷ ban nhân dân Thành phố sẽ giao cho Văn phòng Uỷ ban, các sở ngành để có cơ chế thông tin thường xuyên, đặt hàng cụ thể, cơ chế phối hợp và cả cơ chế về kinh phí…để Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố thực sự hoạt động hiệu quả. Trong năm 2022, Hội đồng xây dựng và triển khai thực hiện 8 Đề án thành phần thuộc Đề án tổng thể; đồng thời phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực”.

