Ra mắt chương trình Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc

(VOH) - Sáng 29/11, Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc.

Nguyên Thủ tướng Hàn Quốc Un-Chan Chung đã có bài phát biểu về sự phát triển tương hỗ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời khẳng định mối quan hệ này mở ra nhiều cơ hội hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục.  

Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc

Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc tổ chức sự kiện ra mắt chương trình Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc

Chương trình Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam – Hàn Quốc được thiết kế dành cho giám đốc điều hành, giám đốc chiến lược, giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính, những nhà quản trị cấp cao tại các doanh nghiệp Việt Nam. Bốn đặc điểm nổi trội của chương trình bao gồm: kết nối và chia sẻ, bí quyết toàn cầu của người khổng lồ, thực tiễn tại xứ sở kim chi, hành trang gia nhập thị trường quốc tế.

Chương trình được chia sẻ mỗi tối thứ 3 hàng tuần, kéo dài 20 tuần, bao gồm 1 tuần thể thao kết nối và 1 tuần trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc. Chương trình đầu tiên dự kiến khai giảng vào tháng 3/2020.