Số giờ ngủ của học sinh rất quan trọng đối với việc học tập

(VOH) – Quyết định điều chỉnh giờ học của Sở Giáo dục TPHCM cho các trường trên địa bàn TP là một quyết định hợp lý, tưởng chừng là việc nhỏ nhưng lại có tác động lớn.

Số giờ ngủ của học sinh rất quan trọng đối với việc học tập và việc này đã có những nghiên cứu kỹ, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của học sinh. Theo nhiều nghiên cứu, học sinh Việt Nam và nhiều nước có xu hướng đi ngủ muộn. Như vậy việc đi học sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập.” Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua 29/10.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn - Ảnh: TTO

Thứ trưởng Sơn dẫn ví dụ ở châu Âu, học sinh, kể cả sinh viên, đều vào học rất muộn. Còn ở Việt Nam việc giờ học của con còn liên quan đến giờ làm của cha mẹ, giờ hành chính của các địa phương.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ theo quy định về phân cấp quản lý nhà nước, địa phương quyết định giờ vào học của học sinh.

Vừa qua, tại TPHCM đã có ý kiến của đông đảo bậc cha mẹ học sinh cho rằng có những trường đã qui định giờ vào học hiện nay quá sớm khiến học sinh thiếu ngủ, cũng như không tiện cho việc đưa đón con, em nhất là đối với các cha mẹ phụ huynh là công, viên chức.

Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp, mầm non và tiểu học không sớm hơn 7h30; THCS không sớm hơn 7h15; THPT không sớm hơn 7h. 

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng nếu giờ vào học chưa hợp lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh, gây khó khăn cho giờ đi lại, làm việc của cha mẹ học sinh thì nhất thiết cần phải điều chỉnh.

"Cách làm của TP.HCM là khảo sát ý kiến và quyết định theo đa số. Theo tôi đây là phương án hợp lý. Tất nhiên tùy từng địa phương, tùy tình hình giao thông, đô thị lớn khác, nông thôn rất khác, vì vậy các địa phương nên có những khảo sát, đánh giá kỹ", ông Sơn nói.

Trong trường hợp liên quan đến giao thông như ở Hà Nội, ông Sơn cho rằng nên ưu tiên giờ của học sinh trước, từ đó tính toán điều chỉnh giờ làm việc của công chức, viên chức.

Bình luận