Thi tốt nghiệp THPT 2026: TPHCM yêu cầu kiểm soát chặt phòng thi ngay từ đầu

Với gần 143.000 thí sinh - đông nhất cả nước, TPHCM siết chặt công tác coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, không để những sơ suất nhỏ gây vi phạm quy chế đáng tiếc.

Sau khi hợp nhất ba tỉnh thành, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại TPHCM lớn nhất cả nước với gần 143.000 thí sinh, chia thành 246 điểm thi. Thông tin được ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nêu tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tổ chức sáng 27/5.

Hội nghị tập huấn nhằm đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên được phân công làm công tác coi thi nắm vững quy chế và quy trình. Các cán bộ, giáo viên biết cách xử lý đúng các tình huống phát sinh có thể xảy ra, và dù quy mô thi cử lớn nhất cả nước, nhưng không có giáo viên nào vi phạm quy chế coi thi và không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

IMG_1515
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Quỳnh Anh

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phong, tại hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp cấp Bộ, phần lớn các vi phạm quy chế thi của thí sinh đến từ công tác giám thị không triệt để của các phòng thi.

“Có những trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi ở chế độ báo thức. Các em có thể vô tình để điện thoại phát ra tiếng, nhưng nguyên nhân gốc rễ là giám thị không kiểm soát kỹ lưỡng trước khi thí sinh bước vào phòng thi. Lỗi lớn nhất nằm ở việc quản lý không chặt chẽ từ đầu. Để tránh những sai sót này, cần thực hiện kỹ ngay từ sớm để ngăn chặn các vi phạm xảy ra”, ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

IMG_1521
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại Khu vực 1 - Ảnh: Quỳnh Anh

Ông Lê Đức Thanh, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý về trường hợp thí sinh quên đem theo thẻ dự thi: “Giám thị thông qua giám sát phòng thi sẽ báo cáo với Trưởng điểm thi để xử lý. Trưởng điểm thi hoặc Phó điểm phụ trách chuyên môn sẽ trực tiếp đến kiểm tra. Mỗi phòng thi đều có file ảnh thí sinh, chúng ta sẽ đối chiếu lại thí sinh đó với ảnh lưu trữ. Tránh trường hợp thí sinh không mang theo giấy tờ thì giám thị lại đuổi thí sinh ra ngoài không cho thi là không được.”

Bình luận