TPHCM: 119 mô hình học tập tiêu biểu được biểu dương

(VOH) –  Sáng nay 26/11, Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020.

Tại Đại hội, Hội khuyến học Thành phố đã báo cáo tổng kết 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”. Trong 5 năm qua, Hội đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, triển khai, tập huấn các chủ trương, chỉ đạo lãnh đạo Trung ương, Thành phố, các tầng lớp nhân dân đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng nhằm góp phần xây dựng Xã hội học tập. Tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn bộ hệ thống chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội thi đua “Vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân góp phần xứng đáng vào việc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một Thành phố học tập, Thành phố đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình”.

Ảnh minh họa: PN

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào thi đua cho thời gian tới như triển khai, ứng dụng kết quả đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh” vào quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố học tập và chủ động, tích cực tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” do UNESCO điều hành; chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình công dân học tập đồng bộ với việc hoàn thiện các tiêu chí của Gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập phù hợp với vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030. "UBND phường xã quận huyện tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát chương trình xóa mù chữ, hoàn thiện nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Ban chỉ đạo xã hội học tập cấp phường xã quận huyện kiểm tra cập nhật thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, bảo đảm đúng qui định pháp luật, đảm bảo qui định kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ", ông Nam đề nghị.

Đánh giá cao các kết quả đạt được của Hội khuyến học Thành phố giai đoạn qua, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cho rằng toàn thành phố đã xây dựng được các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập đều đạt và vượt chỉ tiêu qui định. Để tiếp tục thực hiện thành công đề án, ông Dương Anh Đức yêu cầu: Hội khuyến học thành phố củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức hội viên, ở các cộng đồng dân cư. Phát triển tổ chức khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển xã hội học tập".

Tại Đại hội cũng đã biểu dương 119 mô hình học tập tiêu biểu trong giai đoạn 2016 – 2020.