TPHCM: Kiến nghị điều chỉnh học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7/2020

(VOH) - Ủy ban nhân dân TPHCM sẽ kiến nghị lên Chính phủ cho học sinh nghỉ tới hết tháng 3/2020 để phòng dịch Covid-19 và tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7/2020 để hoàn tất chương trình.

Văn bản do Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký chiều ngày 14/2 cho hay, UBND thành phố sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cở sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Cùng với đó, thành phố sẽ điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7/2020 để hoàn tất chương trình.

TPHCM kiến nghị điều chỉnh học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7/2020 (Ảnh: VnReview)

Hiện cả nước có 16 bệnh nhân nhiễm nCoV, trong đó có nữ sinh 16 tuổi ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 6 học sinh ngồi cạnh em này đang phải cách ly tập trung, hiện chưa có dấu hiệu bệnh.

Từ ngày 12/2, Vĩnh Phúc thông báo cho học sinh nghỉ học tuần thứ ba liên tiếp sau Tết Canh Tý, đến 23/2.

Đến tối 14/2, thêm Hà Nội, Đồng Nai cho học sinh nghỉ hết 23/2; TPHCM, Đà Nẵng cho nghỉ hết tháng 2.

Các địa phương còn lại cho học sinh đi học từ ngày 17/2 theo thông báo trước đó, nhưng nhiều khả năng sẽ thay đổi trong 1-2 ngày tới, sau chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học - Ngày 14/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ GD - ĐT sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

TPHCM: Học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020 - Chiều 14/2, UBND TPHCM đã họp và đồng ý với đề xuất của Sở GD - ĐT TPHCM, cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học đến hết tháng 2, cụ thể là hết ngày 29/2.