TPHCM: Xây dựng trung tâm thí nghiệm hiện đại và thư viện thông minh trong trường học

(VOH) – TPHCM sẽ trang bị phòng thí nghiệm mô phỏng giáo dục STEM, STEAM hiện đại, dữ liệu thư viện dùng chung để phục vụ nhu cầu học tập cho học sinh.

Theo Kế hoạch Triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TPHCM giai đoạn 2021 - 2030" từ năm 2023 đến năm 2025, Thành phố sẽ thí điểm xây dựng 4 trung tâm thực hành thí nghiệm hiện đại ở trường trung học phổ thông, 12 trung tâm ở trường trung học cơ sở và 12 trung tâm ở trường Tiểu học.

Các trung tâm sẽ thực hiện các thí nghiệm mô phỏng giáo dục STEM, STEAM, thực hiện thực hành thí nghiệm hiện đại.

TPHCM: Xây dựng trung tâm thí nghiệm hiện đại và thư viện thông minh trong trường học
TPHCM sẽ trang bị phòng thí nghiệm hiện đại cho các em học sinh - Ảnh: Tuyết Nhung 

Theo kế hoạch này, Thành phố sẽ xây dựng và triển khai Đề án thư viện thông minh. Chú trọng xây dựng nguồn dữ liệu thư viện dùng chung, xây dựng hệ thống quản trị thư viện đầu tư trang thiết bị phù hợp từ nguồn ngân sách, huy động nguồn vốn xã hội hóa, vốn kích cầu để xây dựng thư viện thông minh tại ít nhất 2 trường trung học phổ thông.

Tại mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức xây dựng thí điểm thư viện thông minh tại 1 trường trung học cơ sở.

Thành phố sẽ xây dựng và triển khai giảng dạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); Coding, Blockchain thí điểm ở 8 trường phổ thông và mỗi quận, huyện, TP Thủ Đức chọn 1 trường trung học cơ sở để thực hiện.