Thống nhất triển khai cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất tham gia xây dựng cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, dự kiến bố trí khoảng 768 tỉ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI (nhiệm kỳ 2026 – 2031), các đại biểu đã thông qua nghị quyết thống nhất phương án triển khai và phân chia dự án thành phần đối với tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Ảnh chụp màn hình (555)
Phối cảnh cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng sẽ tách phần việc trên địa bàn thành các dự án thành phần gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và xây dựng công trình tạm, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để chủ động triển khai.

Dự kiến, ngân sách tỉnh Lâm Đồng tham gia dự án khoảng 768 tỉ đồng, được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương tham gia đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, đồng thời yêu cầu rà soát phương án giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền và nghiên cứu tách các dự án thành phần liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn Lâm Đồng nhằm chủ động nguồn lực thực hiện.

Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt có chiều dài khoảng 80,8 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25.000 tỉ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng kết nối khu vực giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại Khánh Hòa với cửa ngõ Đà Lạt, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt còn khoảng 1,5 – 2 giờ, thay vì 3,5 – 4 giờ như hiện nay qua quốc lộ 27C và đèo Khánh Lê.

Dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt được đánh giá là tuyến giao thông chiến lược, kết nối hai trung tâm hành chính và liên thông hai vùng du lịch lớn của Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Bình luận