Báo cáo của các nhà nghiên cứu tại LSE, Đại học Warwick và Trung tâm Dữ liệu Công cộng cho thấy, các cơ quan thực thi pháp luật thậm chí không biết danh tính thực sự của chủ sở hữu của 35% tài sản tại Anh.
Báo cáo cho biết, có 109.000 tài sản không xác định danh tính chủ sở hữu trong số 152.000 tài sản (hơn 70%) được nắm giữ thông qua các công ty nước ngoài.
Lý do chính dẫn đến "thông tin bị thiếu hoặc không thể tiếp cận" là việc sử dụng quỹ tín thác (chiếm 63%) để mua tài sản.
Báo cáo cũng nhấn mạnh, những thiếu sót trong sổ đăng ký chủ sở hữu các công ty ở Anh - được gọi là sổ đăng ký PSC - cũng có thể tạo điều kiện cho các hành vi tham nhũng.
Chính phủ Anh trước đây đã cam kết sẽ trấn áp quyền sở hữu ẩn danh đối với tài sản của Vương quốc Anh.
Hôm 4/9, Quốc hội Anh cho biết sẽ xem xét sửa đổi Dự luật Tội phạm Kinh tế nhằm bịt một số lỗ hổng, nhưng LSE cho biết, chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak đang phản đối điều này.
Anna Powell-Smith, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Công cộng cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa biết ai thực sự sở hữu hàng chục nghìn tài sản ở Anh. Chính phủ nên hành động để bịt những lỗ hổng này”.
Hiện tại, những người được ủy thác sở hữu cổ phần, tài sản không bắt buộc phải thông báo cho chính quyền Anh rằng họ đang đại diện cho ai.


