200 doanh nghiệp đến từ các nước sẽ tham gia Triển lãm Công nghiệp quốc tế 2022

(VOH) - 200 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia sẽ tham gia Triển lãm Công nghiệp quốc tế Vietnam Manufacturing Expo 2022 và Triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam 2022.

Sáng 26/4, Reed Tradex Việt Nam công bố Lễ khởi động Triển lãm Công nghiệp quốc tế Vietnam Manufacturing Expo 2022 và Triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam 2022 cùng Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác Dự án Cộng đồng Sáng kiến Doanh nghiệp 2022.

200-doanh-nghiep-den-tu-cac-nuoc-se-tham-gia-trien-lam-cong-nghiep-quoc-te-2022-voh.com.vn-anh1
Diễn giả sẽ tham gia tại tọa đàm.

Theo đó, Triển lãm Vietnam Manufacturing Expo sẽ diễn ra vào ngày 10-12/8 và Triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 14-16/9 tại Cung hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Triển lãm có các hoạt động giao thương hướng đến doanh nghiệp nội địa và quốc tế, đặc biệt là chương trình hỗ trợ tư vấn kinh doanh hoàn toàn miễn phí trực thuộc Dự án Cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vực dậy trong và sau đại dịch.

Sự kiện thu hút gần 200 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia ở các lĩnh vực: công nghệ và máy móc thiết bị ở lĩnh vực công nghiệp và điện tử tại các khu trưng bày và các gian hàng quốc tế trực tuyến đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Ấn Độ…

Ông Vũ Trọng Tài, Tổng Giám đốc, Công ty Reed Tradex Việt Nam, cho biết, bên cạnh các hoạt động thường niên, sự kiện còn có diễn đàn Công nghiệp, Công nghiệp hỗ trợ và Điện tử Việt Nam, Tọa đàm tư vấn kinh doanh, Hội thảo công nghệ chuyên ngành, cập nhật thông tin Cuộc thi tay hàn điện tử,…

Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) 2022 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định, kinh tế Việt Nam dự kiến phục hồi ở mức 6,5% trong năm nay, tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở mức 6,7% trong năm 2023 do tỉ lệ tiêm chủng cao, đẩy mạnh các hoạt động thương mại và tiếp tục thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ mở rộng. Hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến tiếp tục tăng mạnh và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu lực từ đầu năm, dự kiến sẽ thúc đẩy thương mại và phục hồi kinh tế bằng cách tạo ra các thị trường xuất khẩu ổn định và lâu dài cho Việt Nam và tạo nền tảng mang tính ràng buộc pháp lý để mở rộng thương mại.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch và nhu cầu giao thương, phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cần có những cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và điện tử Việt Nam tiếp cận, học hỏi các xu thế mới của thị trường, các thành tựu đổi mới về kỹ thuật, công nghệ, gặp gỡ trực tiếp các đối tác tiềm năng đến từ khắp nơi trên thế giới.