Cây cầu nối liền bờ vui của người dân quê hương Đồng Khởi tỉnh Bến Tre

(VOH) - “Cầu nối yêu thương số 57” với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng được khởi công tại tỉnh Bến Tre.

Ngày 31/5, tại ấp Phú Trạch 1, thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) cùng chính quyền địa phương và các nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương số 57” với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng.

Mỏ Cày Nam còn có nhiều sông nhỏ và những con rạch chia cắt dọc ngang, trong đó con sông Thom. Sông Thom rộng hơn 100 mét, chia cắt xã Cẩm Sơn - 1 trong 17 đơn vị hành chính cấp xã của huyện thành hai phía. Mỗi bên là hàng ngàn hộ dân đang sinh sống. Vì thế, từ trước tới nay phương tiện đi lại là con đò ngang đã cũ.

Cầu nối yêu thương, nhựa tiền phong

Con sông nơi cây cầu sắp được xây dựng.

Theo ông Nguyễn Văn Phích, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, 90% số hộ dân trên địa bàn xã hiện sinh sống bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhất là bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng xâm nhập mặn. Việc khởi công xây dựng cây cầu không chỉ đáp ứng nguyện vọng nhân dân trên địa bàn xã, mà còn góp phần kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cho xã Cẩm Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Tại lễ khởi công, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Nguyễn Văn Thức cho biết, bên cạnh việc nỗ lực không ngừng để duy trì thương hiệu hàng đầu trong ngành nhựa Việt Nam, Nhựa Tiền Phong còn tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm, phát huy truyền thống 60 năm ngày thành lập Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong. 

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, cầu nối yêu thương

Lễ khởi công xây dựng “Cầu nối yêu thương số 57" tại ấp Phú Trạch 1, thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Trong chương trình “Cầu nối yêu thương”, Nhựa Tiền Phong sẽ xây dựng 60 cây cầu trên toàn quốc, giúp các em học sinh đi lại đến trường, giao thông người dân được thuận tiện. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhựa Tiền Phong đã xây dựng được 56 cây cầu từ các tỉnh miền núi phía Bắc xa xôi đến tận Cà Mau.

Cây cầu nối 2 bờ sông Thom, thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre là cây cầu thứ 57 - cũng là cây cầu dài nhất từ trước đến nay mà Công ty Nhựa Tiền Phong tham gia xây dựng.

Nhân dịp khởi công cây cầu, Nhựa Tiền Phong tổ chức chương trình “Ngày vui của em” dành cho 200 em học sinh Trường Tiểu học xã Cẩm Sơn cùng các phần quà thiết thực trong dịp Tết thiếu nhi 1/6. Ngoài ra, Công ty cũng dành tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh giỏi vượt khó, gồm 10 em học sinh tiểu học và 10 em học sinh Trung học cơ sở xã Cẩm Sơn.

AUS hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn Quận 7 - Ngày 31/5, Liên đoàn Lao động Quận 7, Quận Đoàn Quận 7 ký kết liên tịch với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp tác giáo dục Quốc tế Úc Sài Gòn (AUS) cùng hợp tác đào tạo Anh ngữ.

Lễ gắn biển công trình thi đua “Cải tạo hệ thống điện khu vực nhà lưu trú - trại hè Thanh Đa cho thi - Với việc cải tạo, thay mới hệ thống điện trong các phòng nghỉ sẽ giúp cho con em công nhân viên chức lao động TPHCM được an toàn hơn khi tham gia các trại hè Thanh Đa.