Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hệ sinh thái khởi nghiệp

(VOH) - Năm 2018 các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã nhận được gần 900 triệu đô la Mỹ đầu tư trong 92 thương vụ với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, gấp 3 lần so với năm 2017 và gấp 6 lần năm 2016.

Sáng 12/6 tại TPHCM, hơn 100 quỹ đầu tư quốc tế có mặt tại để tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 - Vietnam Ventures Summit.

doanh nghiệp, khởi nghiệp

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư, cộng đồng startup để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hệ sinh thái, thoả sức cống hiến, sáng tạo, đóng góp, đưa ý tưởng thành mô hình, sản phẩm công nghệ áp dụng vào nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và thịnh vượng hơn.

Năm 2018, các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã nhận được gần 900 triệu đô la Mỹ đầu tư trong 92 thương vụ với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, gấp 3 lần so với năm 2017 và gấp 6 lần năm 2016. Riêng đối với đầu tư vào khởi nghiệp giai đoạn đầu, báo cáo của KrAsia, Bain&Co cho thấy Việt Nam đã thu hút khoảng 150 triệu đô la Mỹ đầu tư trong năm 2018, gấp đôi của năm 2017.

Dự kiến trong các năm tới, các startup giai đoạn đầu của Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút những khoản đầu tư lớn với ước tính của các năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 205 triệu đô la Mỹ, 320 triệu đô la Mỹ và 440 triệu đô la Mỹ.

Những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam tăng trưởng hết sức ấn tượng cả về số lượng và chất lượng. Nếu năm 2012, Việt Nam có khoảng 400 công ty khởi nghiệp, thì hai năm 2017 và 2018 đã phát triển mạnh mẽ với con số hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp với hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động, hơn 40 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và 60 khu không gian làm việc chung trên cả nước.

Tuy còn non trẻ, nhưng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam bắt đầu thu hút sự quan tâm lớn của các quỹ đầu tư mạo hiểm trên thế giới và trong khu vực. Năm 2018, nhiều tập đoàn lớn đầu tư cho hệ sinh thái khởi nghiệp với mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.