Chờ...

Công ty tàu điện tại Seoul kiếm được 11,4 triệu đô la từ việc 'bán' tên các nhà ga

HÀN QUỐC - Seoul Metro đã thu được khoảng 15 tỷ won (11,4 triệu đô la) lợi nhuận từ việc bán quyền đặt tên các nhà ga tàu điện ngầm.

Ngày 29/9, Seoul Metro cho biết, Ga tàu điện ngầm thu được lợi nhuận lớn nhất là Ga Gangnam, còn được gọi bằng tên khác là Phòng khám nha khoa Haru Plant, với hợp đồng trị giá 1,11 tỷ won.

dat-ten-nha-ga-300924
Trong bức ảnh chụp ngày 16/7 này, hành khách lên tàu điện ngầm trên Tuyến số 2 tại Ga Gangnam ở Seoul - Ảnh: Newsis

Từ năm 2016, Seoul Metro đã bắt đầu đấu giá tên các nhà ga để giúp vượt qua khó khăn tài chính.

Những tên này được hiển thị cùng với tên nhà ga ban đầu trong dấu ngoặc đơn và được sử dụng trong thông báo trên tàu và tại nhà ga, như một phần của thỏa thuận kéo dài 3 năm và chỉ có thể gia hạn một lần.

Trong số 276 nhà ga trên tuyến tàu điện ngầm từ 1 đến 8 do Seoul Metro quản lý, 39 nhà ga có tên thay thế như một phần của các thỏa thuận trả phí. Thông qua dự án này, công ty thu được 14,97 tỷ won doanh thu trong 4 năm qua, trung bình 3,7 tỷ won mỗi năm.

Một doanh nghiệp muốn mua quyền đặt tên cho một nhà ga phải nằm trong phạm vi 1 km tính từ nhà ga mục tiêu và phải chọn một cái tên phù hợp và thích hợp với không gian công cộng.

Trong số các doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí, doanh nghiệp có giá thầu cao nhất sẽ giành được quyền đặt tên.

Sau Ga Gangnam (Phòng khám Nha khoa Haru Plant), mức cao thứ hai là Ga Seongsu (CJ Olive Young) với 1 tỷ won, tiếp theo là Ga Euljiro 3-ga (Shinhan Card) với 874,5 triệu won, Ga Euljiro Entrance (Ngân hàng Hana) với 800 triệu won và Ga Seonneung (Ngân hàng tiết kiệm AQion) với 751 triệu won.

Ngoài ra, top 10 còn có Ga Yeoksam (Sân vận động Center Field) với giá 705 triệu won, Euljiro 4-ga (BC Card) với giá 770 triệu won, Ga Myeong-dong (Khu tài chính Woori) với giá 654,66 triệu won, Ga Guro Digital Complex (Trường đại học kỹ thuật số Wonkwang) với giá 477 triệu won và Ga Apgujeong (Cửa hàng bách hóa Hyundai) với giá 473 triệu won.