Sáng 12/3, tại Cà phê doanh nhân lần thứ 61 với chủ đề: “Dự báo kinh tế Việt Nam - Động lực phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội năm 2022” do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố tổ chức, ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp TPHCM cần phát huy hơn nữa vai trò đi đầu, tiên phong, sáng tạo, tự mình bứt phá vươn lên để tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của TP và cả nước.
Ông An cũng cho rằng, sau tác động của dịch Covid-19, rồi những diễn biến mới của tình hình thế giới sẽ tác động không nhỏ trong thực hiện mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành một nước phát triển. Vì vậy, bên cạnh việc cần cập nhật tốt tình hình diễn biến mới, những thông tin dự báo về kinh tế, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp TP thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp TP sẽ có những đóng góp ý tưởng, hiến kế hay, tích cực đầy tính sáng tạo nhằm phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước.
Thực tế hiện nay, tại TPHCM, vaccine đã được tiêm đủ cho người dân, lao động, doanh nghiệp đã hoạt động trở lại ổn định. Các nguồn nguyên liệu, thị trường cũng đã được kết nối sau thời gian gián đoạn, nhiều doanh nghiệp đã đạt được sự hồi phục. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế đang được kỳ vọng vào sự lan tỏa của đầu tư công và chương trình phục hồi, phát triển sản xuất và xuất khẩu.
Song, theo ông Nguyễn Phước Hưng - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP, hiện những yếu tố mới như giá xăng dầu tăng cao kéo theo chi phí sản xuất, logistic tiếp tục tăng lên. Rồi cũng còn không ít doanh nghiệp thiếu lao động, tuyển dụng lao động mới rất khó khăn, đào tạo lao động trong điều kiện còn nguy cơ lây nhiễm chưa thể thực hiện, những khó khăn về vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có giải pháp cải thiện….Vì vậy, trước mắt, các doanh nghiệp tự mình xoay trở thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, nhận diện xu thế, định vị đối tác, thị trường, sáng tạo, đổi mới sản phẩm, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, là tất yếu để đẩy mạnh mua bán online có hiệu quả.
Hiệp hội đã cùng với các hội, câu lạc bộ doanh nghiệp thành viên tạo điều kiện các doanh nghiệp liên kết lẫn nhau, đồng hành cùng doanh nghiệp vừa cùng TP phòng chống dịch, vừa có phương án sản xuất an toàn, linh hoạt, giúp tái cơ cấu, tư duy, xây dựng lại, đồng lòng cùng TP vượt qua giai đoạn khó khăn, vững bước phát triển mạnh mẻ hơn nữa trong tình hình bình thường mới.
Được biết, chương trình Cà phê Doanh nhân do Hiệp hội doanh nghiệp TP tổ chức với sứ mệnh là tạo sự gắn kết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh… giữa doanh nghiệp hội viên và đối tác. Đến nay, chương trình đã giúp thúc đẩy sự hiểu biết, nâng cao sự kết nối giữa doanh nghiệp với lãnh đạo TP và các sở ban ngành, đồng thời giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp để cùng xây dựng TP phát triển.
Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM hiện có 73 tổ chức thành viên với 16.000 hội viên, tạo ra hàng loạt việc làm trong đa ngành nghề.




