GDP Trung Quốc tăng vượt kỳ vọng bất chấp sức ép nội địa và thương mại

Bất chấp nhu cầu nội địa còn yếu và căng thẳng thương mại chưa hạ nhiệt với Mỹ, kinh tế Trung Quốc vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong quý II/2025.

Theo thông báo ngày 15/7 từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, GDP nước này tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái thấp hơn mức 5,4% của quý I nhưng vượt dự báo trung bình 5,1% từ các chuyên gia trong khảo sát của Reuters.

Bức tranh tăng trưởng cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn duy trì được đà phục hồi chủ yếu nhờ xuất khẩu tăng mạnh trong bối cảnh các doanh nghiệp nước ngoài gấp rút gom hàng Trung Quốc trước khi Mỹ áp thuế cao hơn.

Theo chuyên gia Zhiwei Zhang từ Pinpoint Asset Management, xuất khẩu chính là động lực chính giúp Trung Quốc giữ được tốc độ tăng trưởng trên 5% trong quý này.

Trong tháng 6, doanh số bán lẻ thước đo quan trọng phản ánh sức cầu nội địa chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng 5. Ngược lại, sản lượng công nghiệp tăng mạnh 6,8%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị duy trì ở mức 5%.

china-gdp-1-1752549262-1752549-6525-9361-1752549390
Người dân tại một khu mua sắm ở Thượng Hải (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters

Tính chung nửa đầu năm, đầu tư vào tài sản cố định chỉ tăng 2,8%, thấp hơn kỳ vọng phản ánh sự thận trọng trong khu vực doanh nghiệp.

Bối cảnh hiện tại của Trung Quốc đang bị chi phối bởi hàng loạt khó khăn cả trong và ngoài nước: khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, sức tiêu dùng yếu,  và xung đột thương mại chưa lắng dịu với Mỹ. Bắc Kinh vẫn đặt mục tiêu giữ mức tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm nay, tương đương với năm 2024.

Nhằm thúc đẩy nền kinh tế, chính phủ Trung Quốc tung ra nhiều chính sách hỗ trợ tài khóa và tiền tệ. Hồi tháng 5, Bắc Kinh công bố loạt biện pháp như hạ lãi suất cho vay, triển khai gói tín dụng ưu đãi cho các ngành chăm sóc người già và tiêu dùng.

Gần đây, cố vấn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Huang Yiping còn kiến nghị bổ sung thêm 1.500 tỷ nhân dân tệ để kích cầu hộ gia đình và ứng phó tác động tiêu cực từ chính sách thuế của Mỹ.

Căng thẳng thương mại vẫn là nút thắt lớn với nền kinh tế Trung Quốc. Trong tháng 4, Mỹ áp mức thuế lên đến 145% với một số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau các vòng đàm phán, hai bên thống nhất giảm thuế trong 90 ngày. Hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ chỉ còn bị áp thuế 30%, trong khi hàng Mỹ vào Trung Quốc chỉ còn 10%. Đàm phán hiện đang hướng đến một thỏa thuận thương mại bền vững hơn, với hạn chót là ngày 12/8 tới.

Trong bức tranh chung, một số tín hiệu khởi sắc đã xuất hiện. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong tháng 6 đạt 49,7 điểm mức cao nhất trong ba tháng. Xuất khẩu tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt sang Đông Nam Á tăng 16,8% và sang EU tăng 7,6%.

Mặc dù nền kinh tế vẫn tăng trưởng, các chuyên gia cảnh báo nếu Trung Quốc không cải thiện được cầu nội địa và giải quyết dứt điểm xung đột thương mại, đà phục hồi có thể đối mặt với nhiều rủi ro trong nửa cuối năm.

Bình luận