Đăng nhập

Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam năm 2024 có thể lập kỷ lục 7 tỷ USD

00:00
00:00
00:00
VOH - Xuất khẩu rau quả Việt Nam tới các thị trường chủ lực tiếp tục tăng cao, đặt kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu chạm mốc kỷ lục mới, khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024.

VOH trao đổi với ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

*VOH: Xin ông đánh giá về ngành rau quả Việt Nam trong 5 tháng đầu năm?

Ông Đặng Phúc Nguyên: Theo số liệu ước đoán của Hiệp hội, 5 tháng đầu năm nay đạt doanh thu gần 2,6 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng khoảng 26%.

Doanh thu cao nhất là sầu riêng, khoảng trên 600 triệu đô la Mỹ. Thị trường tiêu thụ nhiều nhất là Trung Quốc, chiếm khoảng 30%, có tháng 40-50% so với kim ngạch chung. Sầu riêng là mặt hàng chủ lực của ngành rau quả Việt Nam.

*VOH: Theo ông, ngành rau quả Việt Nam và sầu riêng của Việt Nam cần cải thiện điều gì để tăng tính cạnh tranh?

Ông Đặng Phúc Nguyên: Chúng ta nằm ở thị trường sầu riêng lớn nhất thế giới, chiếm 80% sản lượng thế giới. Những nước trồng nhiều nhất là thuộc khu vực Đông Nam Á. Riêng Đông Nam Á, khu vực trồng nhiều nhất là Thái Lan, kế đến là Việt Nam.

Việt nam có lợi thế hơn Thái Lan là gần thị trường Trung Quốc hơn, thời gian vận chuyển và chi phí ít hơn. Sầu riêng Việt Nam có quanh năm, còn Thái Lan chỉ có mùa vụ chính là tháng 4 đến tháng 9.

z5569222058977-718395cfd86b07b3d412acad2ec6e0f8_20240624151019Xem toàn màn hình
Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - Ảnh: Lệ Loan

Việt Nam mới ký Nghị định thư năm 2022, trong khi Thái Lan đã ký trước đó 10 năm rồi. Song VN đã bước những bước đi mạnh mẽ và nhanh chóng, tin rằng chúng ta có thể đuổi kịp sầu riêng của Thái Lan trong thời gian ngắn.

Về chất lượng, sầu riêng Việt Nam chưa bằng với Thái Lan. Vấn đề quản lý chất lượng ở ta còn lỏng lẻo, chưa có quy chuẩn đối với trái sầu riêng xuất khẩu, lại có tình trạng cắt trái non, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu quốc gia.

Trong khi đó, Thái Lan có bộ quy chuẩn sầu riêng xuất khẩu về độ khô, ngọt… Từng địa phương có ban kiểm tra, những nơi nào cắt non hoặc vi phạm nếu nghiêm trọng có thể xử phạt hình sự, bỏ tù…

*VOH: Ông nhận định gì về triển vọng doanh thu ngành rau quả Việt Nam 6 tháng cuối năm 2024?

Ông Đặng Phúc Nguyên: So với năm ngoái tăng ít nhất 30%.

Kim ngạch năm nay đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20-30%. Nếu như có thêm dừa tươi và sầu riêng đông lạnh, khả năng sẽ đạt 7 tỷ đô la Mỹ.

Bình luận