Theo Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM, thời gian qua Hội đã nhận được rất nhiều phản ánh của các doanh nghiệp về thông tin “doanh nghiệp nhập khẩu các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, cụ thể là lúa mì bị nhiễm cỏ dại Cirsium Arvense (hoa cỏ kế đồng) sẽ bị tạm ngừng nhập khẩu và áp dụng biện pháp xử lý là tái xuất” thực hiện theo quy định mới của Cục Bảo vệ thực vật bắt đầu từ ngày 1/11/2018.

Buổi tọa đàm “Khó khăn của doanh nghiệp Việt khi nhập khẩu lúa mì” do Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM tổ chức
Chiều 8/10, Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM tổ chức buổi tọa đàm “Khó khăn của doanh nghiệp Việt khi nhập khẩu lúa mì”, nhằm đánh giá tính chất nghiêm trọng của sự việc, cũng như mong muốn cùng nhau chia sẻ, tìm ra các giải pháp tối ưu cho vấn đề, giải quyết nhanh khó khăn cho doanh nghiệp.
Tại buổi tòa đàm, bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố nêu vấn đề có cần thiết phải có lệnh cấm, lệnh kiểm dịch đối với việc hay không ?
Theo bà Lan, nghị định 116 quy định về thực hiện luật bảo vệ và kiểm dịch thực phẩm, quy định rất rõ là trong những trường hợp có thể gây hại cho quần thể thực vật Việt Nam thì trách nhiệm ban hành việc cấm nhập khẩu, các vấn đề xử lý thuộc quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhưng chỉ có một chỉ đạo của Cục Bảo vệ Thực vật và bây giờ là các chi cục vùng có gửi công văn cho các đơn vị, quy định từ 1/11, như vậy có gấp quá hay không? Và ở đây rõ ràng là doanh nghiệp sẽ hết sức thiệt hại.

