Tiềm năng điện gió của Việt Nam lên đến 10.000 trụ gió  

(VOH) - Ngày 8/5, buổi ký kết trực tuyến về mua sắm thiết bị siêu trường, siêu trọng phục vụ các dự án năng lượng tái tạo giữa Tập đoàn Trung Nam và Tập đoàn Sany (Trung Quốc) đã diễn ra.

Đại diện của Trung Nam Group cho biết, hợp đồng với tổng trị giá 67 triệu USD (tương đương 1.500 tỷ đồng). Trung Nam có thể đạt mục tiêu đưa 2000 MW điện gió vận hành trong 3 năm tiếp theo.

Theo đó, Tập đoàn Sany sẽ cung cấp cho Trung Nam 57 thiết bị cần trục, trong đó có 11 cần trục siêu tải, siêu trường, vươn xa 100 mét và có sức nâng 800 – 1.600 tấn; 23 cần trục lớn, vươn dưới 100 mét và tải trọng dưới 500 tấn…cùng nhiều thiết bị, ô tô cần cẩu khác.

Tiềm năng điện gió của Việt Nam lên đến 10.000 trụ gió  

Dự án điện gió của Trung Nam ở Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết: với hợp đồng kỷ lục này, nhà đầu tư cố gắng đề ra mục tiêu hoàn thành hơn 900 trụ điện gió trên cả nước trong 3 năm tới với tổng công suất lên đến 2.000 MW: "Chúng tôi có 950 trụ gió trải dài từ miền Trung, Tây Nguyên cho tới miền Tây Nam bộ. Hiện nay, chúng tôi đã đóng được 33 trụ trong vòng 2 năm. Theo khảo sát, Việt Nam chúng ta có nhiều nhà đầu tư điện gió với tiềm năng điện gió trên biển và trên đất liền rất lớn, có thể đạt 10.000 trụ gió".   Dự kiến đến tháng 7/2020, các thiết bị này sẽ được nhập về để phục vụ việc xây lắp các công trình điện gió ở Ninh Thuận, Trà Vinh, Đắc Lắc, Gia Lai,…