Vượt qua một năm nhiều khó khăn, doanh nghiệp tại TPHCM đã chứng tỏ “sức đề kháng” của mình bằng cách tính toán giải pháp thích nghi, phương án kinh doanh thay thế để đảm bảo tăng trưởng, đặc biệt là trên lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu. Năm mới với những thời cơ, vận hội, tâm thế mới, doanh nghiệp TPHCM kỳ vọng tình hình dịch được kiểm soát tốt, năm 2022 hứa hẹn là một năm tăng tốc, phát triển.
Dù mất 4 đến 5 tháng đình trệ, duy trì sản xuất trong điều kiện khó khăn trước đại dịch, bằng sự nỗ lực vượt khó và bắt nhịp được xu thế phục hồi, các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thủy hải sản trở thành “điểm sáng” khi cán mốc gần 9 tỷ đô la Mỹ trong đó, Thủy hải sản Sài Gòn (APT) có đóng góp không nhỏ.
Theo đó, doanh nghiệp này đã đưa ra thị trường hàng trăm sản phẩm tươi sống cung cấp cho nội địa, mỗi năm xuất khẩu 10 triệu đô la Mỹ sang thị trường nước ngoài. Trong đó, riêng tại Co.op Mart, doanh nghiệp có 15 mặt hàng tươi sống, Satra Food có 200 điểm bán hàng.
Với những tín hiệu lạc quan, ngay từ đầu năm 2022, ông Trương Tiến Dũng, Tổng Giám đốc công ty cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) cho biết, doanh nghiệp đã chủ động nắm bắt thông tin thị trường, phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu để không bỏ lỡ các đơn hàng.
Ông Trương Tiến Dũng cho hay, năm 2022, Thủy hải sản Sài Gòn sẽ định vị lại thương hiệu, đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung ứng hàng tươi sống sạch, có uy tín, an toàn trong các hệ thống siêu thị hiện đại. Ông Dũng mong muốn hợp tác với tất cả các kênh thương mại điện tử để đưa hàng hóa vào với giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo để phục vụ người tiêu dùng: “Điều đầu tiên, tôi mong dịch qua mau, thứ hai là kết nối giữa công ty và thị trường được thuận lợi. Khi thị trường ổn định thì các đối tác đảm bảo sự ổn định và chi phí vận hành cũng ổn. Nếu giảm được thì càng tốt vì hiện nay logisics tăng từ 5-10 lần, như vậy rất cao.
Doanh nghiệp cũng mong sự ổn định đó để trở lại hoạt động bình thường và các chi phí đi theo quỹ đạo mà mình đã xây dựng. Nói chung doanh nghiệp bao giờ cũng luôn luôn vươn lên và kỳ vọng. Còn khi xảy ra những câu chuyện ngoài sự ứng biến thì mình kiểm soát cho phù hợp nhưng không được bỏ cuộc”.
Với tư duy nhạy bén, thời điểm “ăn nên, làm ra”, tập giấy Vĩnh Tiến đang thống lĩnh thị trường đồ dùng học tập cho học sinh. Ông Lâm An Dậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến đã chuyển dần hướng kinh doanh đa ngành nghề.
Ông Dậu kể, thời điểm dịch, ông nhận thấy các loại khẩu trang thông thường đeo hay có mùi gây khó chịu cho người dùng. Chính vì vậy, ông nảy ra ý định nhập công nghệ, máy móc từ Nhật Bản để sản xuất khẩu trang chất lượng hơn bán ra thị trường với giá cả hợp lý để hỗ trợ TPHCM phòng chống dịch.
Khẩu trang của ông làm độ kháng chuẩn đạt 99%, sản xuất vào đúng đợt dịch lần thứ ba bùng phát trở lại. Trong các đợt dịch vừa qua, doanh nghiệp Vĩnh Tiến đã tặng mấy triệu khẩu trang cho TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Cứ 1 phút, nhà máy sản xuất được 2 thùng khẩu trang. Sản lượng đưa ra thị trường đa dạng gồm: khẩu trang N95, 3D, 4D, khẩu trang phòng hộ… Chưa dừng lại ở đó, doanh nghiệp này còn hướng đến xây dựng nhà ở giá rẻ, giá vừa túi tiền cho người có thu nhập thấp.
Ông Lâm An Dậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến, mong đợi: “Trong năm 2022, tôi tham gia bất động sản giá rẻ. Hiện tôi giữ một quỹ đất khá lớn ở Bình Chánh, Nhà Bè, quận 8… giá hợp lý, mục đích là phục vụ. Hy vọng một năm mới, dịch mau qua, bà con cô bác sống vui vẻ, ai cũng có cơ hội làm ăn khấm khá hơn, tốt đẹp hơn”.
Đồ uống là một trong những ngành có sự ổn định tăng trưởng hàng đầu tại siêu thị. Đây là ngành hàng cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày và trực tiếp cho người tiêu dùng. Riêng thị trường nước đóng chai, thế giới dự báo có thể tăng gần gấp đôi lên mức hơn 300 tỉ đô la Mỹ về giá trị vào năm 2022.
Nắm bắt xu thế này, ngay từ năm 2009, công ty Cổ phần nước Hoàng Minh đã hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản, cho ra mắt nước uống i-on Life. Kỳ vọng vào một năm mới, ông Võ Đăng Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh chia sẻ: “Mong muốn của công ty là càng phát triển và đem lại sản phẩm hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng đồng thời, nâng công suất nhiều hơn nữa để phục vụ khách hàng. Trong đại dịch vừa qua chúng tôi tăng trưởng rất tốt. Hiện công suất của chúng tôi đáp ứng cho người tiêu dùng 100 triệu lít/năm. Chúng tôi làm việc với các tỉnh, thành khác để chúng tôi có 3 nhà máy đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, miền Tây”.
Những tín hiệu khả quan về nhu cầu thị trường cũng đến với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, trong đó có công ty cơ khí Duy Khanh. Ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty cơ khí Duy Khanh cho hay, dự án nhà máy sản xuất công nghệ cao của doanh nghiệp khởi công đầu tháng 10/2021 nhưng liên tục nhận được mẫu đặt hàng của doanh nghiệp FDI như Nidec, TTi… Lần đầu tiên, doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu phát triển trên cơ sở hợp tác, chuyển giao công nghệ của nước ngoài. Cơ khí Duy Khanh đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án để đưa nhà máy vào sản xuất trong quý 2/2022.
Theo ông Đỗ Phước Tống, dự án mới này sẽ sản xuất các chi tiết rất nhỏ lắp ráp vào hệ thống chuyển động công nghiệp, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, hiện chưa có doanh nghiệp trong nước sản xuất. Những linh kiện như vậy đang được nhập từ Đài Loan, Nhật Bản nên doanh nghiệp sản xuất trong nước có nguồn lực và mạnh dạn đầu tư thì hoàn toàn có thể đón bắt cơ hội phát triển.
Trong ngành cơ khí kỹ thuật cao, nguồn nhân lực rất quan trọng. Do đó, dù khó khăn tới đâu, doanh nghiệp cũng cố gắng lo cho người lao động chu toàn để họ thấy rằng, nơi làm việc là một nơi bình an. Tại đây, có những người đã gắn bó với doanh nghiệp trên 30 năm. Công ty có 50 lao động thì có đến gần một nửa là lao động đã làm việc trên 10 năm. Điều đó cho thấy môi trường, phúc lợi và cơ hội tại doanh nghiệp rất tốt để người lao động an tâm gắn bó lâu dài.
Ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty cơ khí Duy Khanh chia sẻ: “Niềm mong mỏi của tất cả mọi người là hạnh phúc và bình an. Tôi gởi lời chúc cho tất cả doanh nghiệp, người dân Thành phố cũng như cả nước chuyển sang giai đoạn mới vui tươi hơn, bình an hơn, hy vọng rằng chúng ta có một tương lai tươi sáng ở phía trước”.
Có thể thấy, các doanh nghiệp tại TPHCM đã nỗ lực rất lớn khôi phục lại chuỗi sản xuất bị ngừng trệ trong những tháng cao điểm dịch bệnh vừa qua. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi sẽ đóng góp rất lớn vào việc khôi phục lại kinh tế Thành phố, giúp TPHCM đạt được những mục tiêu quan trọng trong năm 2022 là hồi phục kinh tế, để năm 2023 tiếp tục tăng tốc, phát triển, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đã đề ra.




