Việt Nam công bố danh mục mới 919 loài gỗ nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Danh mục 919 loài gỗ nhập khẩu vào Việt Nam theo Quyết định 2575/QĐ-BNNMT cập nhật đến ngày 30/6/2025.

Danh mục này thay thế danh sách 895 loài được công bố vào năm 2024, phản ánh sự đa dạng và xu hướng sử dụng gỗ nhập khẩu trong ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam.

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dữ liệu mới được xây dựng dựa trên thông tin từ Cục Hải quan, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam với sự tham gia cập nhật từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gỗ.

Danh sách mới bao gồm nhiều loài gỗ quen thuộc và quý hiếm như: linh sam, bạch dương, đậu con rắn, cẩm lai Nam Mỹ, hương, sao đen Nam Mỹ, dẻ gai, gõ đỏ, sa mu, lim, keo lá tràm, me tây, điều, chò, mít, trắc, pơ mu, xà cừ…

Đáng chú ý có hàng chục loài gỗ không có tên Việt Nam thường gọi chủ yếu là gỗ nhập khẩu từ châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương. Một số cái tên nổi bật như: Manilkara, Sycamore, Agathis, Curupau, Araucaria, Shibadan, Sheoak, Kapiak… Việc liệt kê tên khoa học và tên quốc tế giúp tăng cường khả năng truy xuất và minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

go
Việt Nam công bố 919 loài gỗ nhập khẩu mới nhất - Ảnh minh họa: Vietnam+

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết: “Việc công bố danh mục mới thể hiện quyết tâm của ngành lâm nghiệp trong việc quản lý gỗ nhập khẩu theo hướng minh bạch và phát triển bền vững”.

Ông cũng nhấn mạnh, Việt Nam dừng khai thác rừng tự nhiên từ năm 2014, hiện nay chỉ sử dụng gỗ rừng trồng, gỗ cao su và gỗ nhập khẩu có truy xuất nguồn gốc.

Việc chuẩn hóa dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra đặc biệt trong hoạt động nhập khẩu, sẽ là cơ sở quan trọng để đáp ứng các cam kết quốc tế tạo tiền đề cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp gỗ chế biến, đồng thời hạn chế gian lận thương mại, vi phạm về lâm sản.

Danh mục cập nhật không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và sử dụng đúng chủng loại gỗ mà còn là một bước quan trọng trong hành trình hội nhập thị trường gỗ toàn cầu của Việt Nam, đặc biệt là các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản.

Bình luận