Xứ sở sầu riêng, nhưng người Việt đang chi hàng triệu đô mua sầu riêng ngoại

VOH - Thị trường đang chứng kiến một xu hướng bất ngờ, đó là giá trị nhập khẩu sầu riêng ngoại đạt hơn 9 triệu USD trong bốn tháng đầu năm 2025.

Con số này tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2024. 

Theo Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng đạt gần 9,3 triệu USD, tăng 518% so với cùng kỳ 2024.

Xuất khẩu sầu riêng
Việt Nam được mệnh danh là "vua sầu riêng", đứng thứ hai thế giới về sản xuất và xuất khẩu sau Thái Lan - Ảnh minh họa: TTO

Nguyên nhân được cho là do chiến lược truyền thông mạnh mẽ của các nước như Malaysia đối với giống sầu riêng Musang King. "Người tiêu dùng khắp thế giới đều nghĩ sầu riêng Musang King là số 1 và muốn ăn thử, trong đó có người Việt Nam.

Thực tế, Việt Nam có trồng giống Musang King ở các tỉnh miền Tây, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông nhưng sản lượng còn hạn chế.

Tỷ trọng sầu riêng trong cơ cấu rau quả nhập khẩu cũng tăng mạnh từ 0,24% lên 1,17%. Cả năm 2024, giá trị nhập khẩu sầu riêng đạt 16,2 triệu USD, tăng 727% so với năm trước đó.

Về xuất khẩu, ngành sầu riêng Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc từ 32.000ha năm 2015 lên gần 180.000ha vào năm 2024, gấp gần 6 lần.

Sản lượng vượt 1,5 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,2 tỉ USD trong năm 2024, biến sầu riêng thành một trong những trái cây phát triển nhanh nhất cả nước.

Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025 lại chứng kiến xuất khẩu sầu riêng sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt 130 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức 500 triệu USD cùng kỳ 2024.

Giá sầu riêng nội cũng giảm mạnh, các loại Monthong, Ri6 chỉ còn 35.000 - 80.000 đồng/kg tùy loại. Nguyên nhân chủ yếu là do Trung Quốc siết chặt kiểm tra cadimi và chất vàng O trong sầu riêng nhập khẩu.

Gần đây, để giải quyết vấn đề tồn dư Cadimi trong sầu riêng, nhiều biện pháp đã được các cơ quan chức năng và các chuyên gia khuyến nghị, trong đó có việc thực hành nhật ký canh tác, kiểm tra định kỳ nguồn đất và nước tưới, và quan trọng nhất là kiểm soát vật tư nông nghiệp đầu vào, đặc biệt là phân bón.

Việt Nam đã xuất khẩu sầu riêng sang 22 thị trường, trong đó có những quốc gia lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ nhưng vẫn còn nhiều rào cản khi mã số vùng trồng còn thấp, công nghệ chế biến hạn chế, chất lượng chưa đồng đều, chuỗi giá trị thiếu liên kết, hạ tầng yếu và còn vi phạm an toàn thực phẩm.

Bình luận