Ngày 28/8/1945, Bác Hồ ký sắc lệnh đầu tiên năm 1945 thành lập các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Thông tin Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính (tiền thân của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay). Hoạt động của Ngành Thông tin và Truyền thông lúc bấy giờ có chức năng làm công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động nhân dân kháng chiến cứu quốc.
Trên cơ sở đó, ngày 19/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
Kể từ khi thành lập trong suốt quá trình vận động cách mạng của đất nước, trong mỗi một giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh của mình.
Sát cánh cùng dân tộc trong những thời khắc cam go
Trong suốt 79 năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông không ngừng phát triển, đối mặt với nhiều thử thách và thay đổi để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Ngành đã có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng mục tiêu và sứ mệnh không thay đổi: góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành cùng nhân dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, các thế hệ cán bộ công nhân viên chức của ngành Thông tin và Truyền thông đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Gần 10.000 người con ưu tú của ngành Bưu điện và phóng viên đã anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông tin và Truyền thông là ngành có nhiều liệt sĩ nhất đã hy sinh trong chiến tranh, chỉ sau quân đội.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác bảo đảm thông tin liên lạc, Người nói: “Việc liên lạc là một việc quan trọng nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi.”
Cho đến những năm cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm hết sức quý báu đối với công tác thông tin liên lạc. Năm 1966, trong chuyến thăm Đoàn Sóng điện thuộc Bộ đội thông tin liên lạc, Bác nói:"Thông tin liên lạc là dây thần kinh, là mạch máu con người".
Lời dạy của Bác về thông tin liên lạc thực sự đã trở thành kim chỉ nam, thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của công tác thông tin liên lạc cách mạng nước ta, cả thông tin liên lạc quân sự và ngành thông tin bưu điện.
Những thành tựu đáng kể trong thời kỳ đổi mới
79 năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực như Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin (CNTT), Báo chí và Xuất bản. Sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực này đã tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.
Lĩnh vực báo chí chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, nhờ vào sự bùng nổ của viễn thông, internet và CNTT. Sự kết hợp này đã thúc đẩy nền báo chí và xuất bản trở nên tiên tiến và hiện đại hơn bao giờ hết.
Trong lĩnh vực viễn thông và internet, tỷ lệ phủ sóng di động gần như tuyệt đối trên toàn quốc, đảm bảo thông tin liên lạc mọi lúc, mọi nơi. Viettel mới đây đã triển khai thử nghiệm thành công mạng 5G độc lập, chuẩn bị cho việc chính thức cung cấp dịch vụ. Công tác thông tin liên lạc phục vụ an ninh, quốc phòng và phòng chống thiên tai cũng luôn được bảo đảm.
Lĩnh vực CNTT đã có sự phát triển nhanh chóng, trở thành nền tảng không thể thiếu trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. CNTT đóng vai trò quan trọng trong cải cách hành chính, tối ưu hóa quy trình sản xuất, kinh doanh và xây dựng chính phủ điện tử.
Ngành Thông tin và Truyền thông, với lịch sử 79 năm gắn bó cùng dân tộc, không chỉ là một phần không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là biểu tượng của sự cống hiến, hy sinh và tinh thần đổi mới.
Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã không ngừng nỗ lực, lao động và chiến đấu để giữ vững mạch máu thông tin, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của đất nước. Di sản của ngành chính là tinh thần kiên cường, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



