Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 là kết quả của một cuộc đấu tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn không chỉ là văn kiện pháp lý công nhận quyền tự quyết của dân tộc mà còn là bản hùng ca khai mở kỷ nguyên mới của Việt Nam – một kỷ nguyên độc lập và tự do.
Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc mà còn là một thông điệp mãi mãi lưu giữ những giá trị cao quý của tình yêu quê hương, độc lập, tự do và lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam. Đã 79 năm trôi qua, những thông điệp của bản tuyên ngôn vẫn vẹn nguyên giá trị và ý nghĩa, tiếp tục tỏa sáng trong hành trình phát triển của đất nước.
Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, khi Việt Nam đang vươn mình trên trường quốc tế với một nền kinh tế năng động và chính sách đối ngoại độc lập, tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập vẫn tiếp tục là kim chỉ nam cho các hoạt động và quyết sách của đất nước.
Các thế hệ hiện tại và tương lai đều có trách nhiệm duy trì và phát huy những giá trị cao quý này, không ngừng xây dựng và bảo vệ nền độc lập và tự do mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu.
Mỗi dịp 2/9 về, tinh thần bản Tuyên ngôn độc lập lại thêm lần nữa được người dân Việt Nam nhắc nhớ, khắc cốt ghi tâm. Cột mốc lịch sử thiêng liêng này được chọn là dịp trao tặng huy hiệu Đảng cho các Đảng viên nhiều tuổi Đảng có những đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
Đợt này, Đảng bộ thành phố Thủ Đức có 520 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80, 75, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.
Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự trân trọng ghi nhận những đóng góp, lòng thủy chung son sắc của những người đảng viên với Đảng, với nhân dân, với cách mạng, với quê hương Thủ Đức.
Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp mong muốn các đồng chí đảng viên với lòng nhiệt tình cách mạng, tâm huyết và trách nhiệm cao, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở. Đặc biệt là đóng góp công sức, trí tuệ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Thủ Đức năm 2024 và những năm tiếp theo.
Đợt 2/9 năm nay, Đảng bộ quận 1 có 172 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.
Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”.
Ông Phạm Lê Chính, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường Bến Nghé bày tỏ lòng xúc động, tự hào, vinh dự khi được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông chia sẻ: "Đây là sự công nhận, nhắc nhở chúng tôi thực hiện lời thề trước non sông, đất nước; luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, vượt khó khăn, thử thách để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Ông khẳng định dù ở cương vị nào cũng góp phần xây dựng TPHCM, xây dựng đất nước.
Ngày 2/9 không chỉ là ngày kỷ niệm một sự kiện lịch sử quan trọng mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại và tự hào về những thành tựu đã đạt được. Nó là cơ hội để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, độc lập và tự do, đồng thời hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.



