Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhà báo, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

VOH - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà báo khai sinh ra nền báo chí cách mạng, một cây bút sắc sảo, một nhà báo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam và tầm cỡ quốc tế.

Người để lại cho chúng ta hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký. Người cũng đã sáng lập ra 9 tờ báo, sử dụng khoảng 150 bút danh. Người viết báo bằng nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Hán, Việt…

Năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình lao động, học hỏi và giác ngộ cách mạng nơi đất khách quê người, Bác quan tâm đến phương tiện thông tin phổ biến, nhiều tác dụng là báo chí.

Cuối năm 1917, khi trở lại Pháp, tuy vốn ngôn ngữ chưa đủ để viết báo nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Bác Hồ tự học tiếng và học làm báo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhà báo, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà báo khai sinh ra nền báo chí cách mạng, một cây bút sắc sảo, một nhà báo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam và tầm cỡ quốc tế - Ảnh tư liệu: VGP

Người tạo được phong cách riêng – phong cách Hồ Chí Minh, luôn luôn thay đổi phù hợp với bối cảnh, chủ đề tác phẩm và đối tượng người đọc mà tác giả luôn hướng tới.

Nhận xét khái quát văn phong của Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh viết: "Cách nói và cách viết của Hồ Chủ tịch có những nét rất độc đáo: nội dung khẳng khái, thấm thía, đi sâu vào tình cảm con người, chinh phục cả trái tim và khối óc của người ta; hình ảnh sinh động, giản dị, dễ hiểu, giàu tính dân tộc và tính nhân dân".

Trong kháng chiến chống Pháp và cả sau khi đã về thủ đô Hà Nội, mỗi lần viết xong một bài báo, Bác Hồ thường đọc cho một vài đồng chí phục vụ gần gũi Người nghe trước.

Phần lớn họ là những người lao động bình thường, học vấn không cao. Chỗ nào họ cảm thấy khó hiểu, sửa lại ngay.

Thạc sĩ Hà Trung Thành – Học viện Cán bộ TPHCM cho biết: Với Bác, viết báo là để truyền đạt, giúp người dân hiểu được tư tưởng giải phóng dân tộc, hiểu về chủ nghĩa Marx-Lenin, hiểu về Đảng, về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, hiểu về lòng yêu nước. Mục đích nâng cao nhận thức, làm công tác tư tưởng cho quần chúng nhân dân… từ đó kết tinh thành sức mạnh toàn dân. Bác luôn quan tâm đến hoạt động báo chí là vậy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà hoạt động báo chí mẫu mực. Người không chỉ có công sáng lập và chỉ đạo xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn là một nhà báo trực tiếp cầm bút tài năng xuất chúng, để lại cho đời sau một khối lượng tác phẩm đồ sộ và đa dạng.

Người là một nhà báo mẫu mực, một tấm gương sáng, trở thành niềm tự hào của nền báo chí Cách mạng Việt Nam ngày nay và mai sau.

Bình luận