Chờ...

Nghị quyết 31: Quyết tâm đưa TPHCM sánh vai với các thành phố lớn thế giới

VOH - Nghị quyết 31 đặt ra mục tiêu quan tâm đến phát triển đồng bộ cả vật chất lẫn tinh thần cho TPHCM, chọn định hướng nâng tầm vóc TPHCM lên ngang với các đô thị lớn thế giới.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị năm 2012, TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém làm cho tiềm năng, lợi thế của TPHCM chưa được khai thác hiệu quả. Trong đó có các hạn chế về mặt xã hội đáng lo ngại như giao thông quá tải và ùn tắc; triều cường, ngập úng, ô nhiễm môi trường gia tăng; nhà ở, bệnh viện, trường học, hệ thống phúc lợi xã hội chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn.

nghị quyết 31-TPHCM
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Nghị quyết đã chỉ rõ một số biện pháp mới cho TPHCM như Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TPHCM. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông; giữ tỉ lệ điều tiết ngân sách thành phố  theo mức hiện nay đến năm 2025 và tiếp tục giữ ở mức không thấp hơn… Tiếp tục lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp, trường đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi nội thành, sử dụng quỹ đất sau di dời để ưu tiên xây dựng công trình phúc lợi công cộng.

Có thể thấy, Nghị quyết 31 không chỉ quan tâm đến mở lối cho phát triển kinh tế, đầu tư, mà còn xem trọng các giá trị xã hội. 

Một trong những mục tiêu của Nghị quyết 31 là đưa TPHCM trở thành đô thị theo hướng đa trung tâm. Với mục tiêu này, thành phố cần tổ chức không gian sống và hoạt động hợp lý, có môi trường tốt và phương tiện phục vụ đời sống đô thị thuận tiện (cả vật chất và văn hóa tinh thần). 

Các mục tiêu khác thể hiện sự quan tâm đến đời sống: Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; kết hợp đồng bộ giữa cải tạo, chỉnh trang đô thị với phát triển đô thị mới, bảo đảm kiến trúc hài hoà, giữ gìn và phát huy các yếu tố văn hoá đặc trưng; tổ chức lại đời sống dân cư nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong quá trình cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị. 

Thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo nhà ở ven kênh rạch, chung cư cũ. Tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp, trường đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành; sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời để ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội.

Nhiệm vụ liên kết vùng bằng dự án trọng điểm quốc gia được chỉ ra trong Nghị quyết vừa mang ý nghĩa mong muốn nâng cấp hạ tầng, giúp tăng cường kết nối vùng phục vụ phát triển kinh tế, còn thể hiện mong muốn cải thiện giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện hơn,giải quyết tình trạng ùn tắc đang là vấn nạn, giảm áp lực di dân cơ học lên TPHCM, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Nghị quyết 31 còn chỉ rõ: “Ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, hướng tới mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; tăng cường năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao; chủ động ứng phó hiệu quả các loại dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Nghị quyết 31 đã xác định không so sánh TPHCM với cả nước mà so sánh với các thành phố lớn khác trên thế giới. Đó cũng là trách nhiệm mà TPHCM phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện.