Theo kết quả điều tra, vào ngày 29/7, Trần Quốc Huy (SN 2003, trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) đã đến nhà chị L.T.H (SN 1999, trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn) với một mưu đồ lừa đảo. Huy đã giả vờ cần mượn chiếc điện thoại iPhone 11 của chị H để cài đặt định danh cá nhân. Tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, chị H đã giao điện thoại và cung cấp mật khẩu cho Huy.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện việc cài đặt như đã hứa, Huy đã bán chiếc điện thoại lấy 4 triệu đồng và tiêu xài hết số tiền này. Đến khoảng 17h cùng ngày, Huy trở lại nhà chị H và thông báo rằng đã cầm cố điện thoại với giá 5 triệu đồng để nhờ chị H cho mượn số tiền này nhằm chuộc lại điện thoại. Chị H, tin tưởng một lần nữa, đã đưa cho Huy 5 triệu đồng. Nhưng, Huy lại tiếp tục lừa dối và tiêu xài số tiền mượn được.
Tối ngày 31/7, trong tình trạng thiếu tiền để mua vé xe ra Hà Nội, Huy đã mượn của anh V.Đ.M (SN 2007, trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) một chiếc điện thoại iPhone 12 Promax, lý do là để đăng nhập tài khoản ngân hàng. Sau khi mượn điện thoại, Huy đã nhờ anh M đi mua nước, và trong thời gian đó, Huy đã bỏ trốn cùng chiếc điện thoại.
Sáng hôm sau, sau khi nhận được thông tin tố cáo từ các nạn nhân, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Trần Quốc Huy. Tại cơ quan công an, Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi và mánh khóe. Để bảo vệ tài sản và quyền lợi của bản thân, người dân cần nâng cao cảnh giác và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao dịch hoặc cho mượn tài sản.


