Giảm án cho bị cáo sát hại vợ do mắc bệnh trầm cảm

Kết quả giám định cho thấy lúc gây án, bị can Lâm bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh trầm cảm tái diễn giai đoạn vừa.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa chấp nhận một phần kháng cáo của Nguyễn Văn Lâm (34 tuổi, ngụ Cà Mau), bị cáo trong vụ án giết vợ xảy ra tại Tiền Giang, quyết định giảm án từ 12 năm xuống còn 10 năm tù.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên sơ thẩm, Lâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

gietvo-54243
Bị cáo Nguyễn Văn Lâm tại phiên sơ thẩm - Nguồn: Vietnamnet

Ghen tuông, sát hại vợ sau khi uống rượu

Theo bản án sơ thẩm, Lâm mắc bệnh trầm cảm tái diễn, thường xảy ra tình trạng cáu gắt sau khi sử dụng rượu bia, đôi khi đánh vợ. Sáng 28/10/2018, Lâm đưa vợ là chị Đoàn Thị Kim D. đến chơi tại phòng trọ của mẹ ruột Lâm ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Hương). Sau đó, Lâm uống rượu bia.

Chiều cùng ngày, trên đường trở về phòng trọ, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì Lâm cho rằng vợ đùa giỡn quá trớn với một người đàn ông tên V. Bực tức vì bị chồng ghen vô cớ, chị D. bỏ xuống xe, đón xe buýt về trước. Lâm chạy xe đuổi theo, tiếp tục cự cãi và dọa đánh.

Chị D. hoảng sợ bỏ chạy vào hẻm, Lâm để xe ngoài đường rồi chạy bộ đuổi theo. Khi bắt kịp, Lâm đã liên tục đánh vợ đến bất tỉnh, sau đó nhờ một người đàn ông chở về phòng trọ. Tuy nhiên, khi gần đến nơi, Lâm phát hiện vợ đã tử vong.

Lực lượng công an có mặt sau đó, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị D. đã không qua khỏi.

Hạn chế năng lực hành vi do bệnh lý

Kết luận giám định cho thấy, thời điểm gây án, Lâm bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh trầm cảm ở mức độ vừa. Bị cáo sau đó được đưa đi điều trị bắt buộc và đến tháng 5/2024 thì được kết luận đã ổn định bệnh, đủ khả năng làm việc với cơ quan tố tụng, dù vẫn còn hạn chế một phần.

Tòa phúc thẩm nhận định, mức án 12 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên là có phần nghiêm khắc, trong khi bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội trong tình trạng bệnh lý...

Từ đó, HĐXX quyết định giảm án cho Nguyễn Văn Lâm từ 12 năm còn 10 năm tù giam.

Bình luận