Hai vợ chồng ông L.C.T. (65 tuổi) và bà H.T.N. (64 tuổi), cùng ngụ ấp Long Phước, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, được phát hiện tử vong trong phòng trọ ven Quốc lộ 53.
Theo người dân xung quanh, trưa cùng ngày, hai vợ chồng được phát hiện bất tỉnh trong phòng trọ. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Long Hồ đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm.
Lực lượng chức năng không ghi nhận dấu hiệu mất cắp tài sản. Tuy nhiên, tại hiện trường, người ta phát hiện một chai thuốc cỏ đổ trên sàn nhà. Gia đình nạn nhân tiết lộ, gần đây, cả hai vợ chồng đáng đau đối diện với bệnh tật hiểm nghèo và nhiều lần bốc lộ ý định kết thúc cuộc đời.

Vụ việc đau buồn này đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý và xã hội. Theo quy định pháp luật Việt Nam, mọi trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân đều cần được khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân. Tuy nhiên, gia đình đã viết đơn từ chối khám nghiệm, dẫn đến nhiều tranh cãi về quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý.
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Câu chuyện này không chỉ là một bi kịch gia đình, mà còn là hồi chuông nhắc nhở về sự quan trọng của việc nâng cao nhận thức pháp luật và hỗ trợ tâm lý trong xã hội hiện đại.