Chờ...

Hơn 6.000 điện thoại giả bị thu giữ trong đường dây buôn bán lớn tại Hà Tĩnh

HÀ TĨNH - Ngày 28/9, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã thông báo về việc khởi tố 7 bị can liên quan đến đường dây buôn bán điện thoại di động giả.

Sự việc được bắt đầu vào tháng 1/2024 khi một nữ nhân viên cây xăng tại huyện Thạch Hà báo cáo bị hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng. Thủ đoạn của chúng là thế chấp một chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max cùng với giấy tờ, hóa đơn giả để mượn tiền. Các đối tượng hứa sẽ quay lại trả tiền và lấy lại điện thoại vào chiều cùng ngày.

1-4-5197
Cảnh sát thu giữ nhiều điện thoại giả - Nguồn: Tiền phong

Do thiếu hiểu biết về dòng điện thoại mới và sự cả tin, nữ nhân viên cây xăng đã đồng ý cho các đối tượng mượn tiền. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, chị phát hiện chiếc điện thoại không phải hàng chính hãng. Sau khi không thể liên lạc với hai đối tượng, chị đã nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan công an.

tra-vinh-9421-1727517576698-17275175769111577873792
Đối tượng Phạm Minh Nhật - Nguồn: Tiền phong

Nhận được thông tin, Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành điều tra và nhanh chóng xác định ba đối tượng chính trong vụ lừa đảo: Nguyễn Văn Tân (1996, Tây Ninh), Nguyễn Văn Thảo (1984) và Trương Thế Anh (1992), cả hai đều trú tại Hà Tĩnh. Qua làm việc, nhóm này khai nhận đã mua điện thoại và giấy tờ giả từ một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh với giá 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã thực hiện trót lọt 7 vụ khác tại Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng cộng hơn 100 triệu đồng.

doi-tuong-nguyen-thi-tuong-oanh-9537
Đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh - Nguồn: Tiền phong

Từ lời khai của các đối tượng, công an đã lần theo dấu vết và phát hiện ra Phạm Minh Nhật (1988, TP Hồ Chí Minh), người cung cấp điện thoại giả và hóa đơn giả. Vụ việc này đã làm lộ ra một đường dây buôn bán điện thoại giả quy mô lớn.

Cơ quan chức năng đã huy động hàng chục cán bộ cảnh sát để kiểm tra đồng loạt tại 7 địa điểm khác nhau ở TP Hồ Chí Minh, bắt giữ các đối tượng chính trong đường dây, bao gồm Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh (1977) và chồng là Ngô Quang Vinh (1976), cả hai đều trú tại quận Tân Phú. Kết quả kiểm tra thu giữ hơn 6.000 điện thoại giả và hàng trăm thùng phụ kiện nhái của các hãng nổi tiếng.