Chờ...

Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỷ của hơn 70 người

HẢI DƯƠNG - Ngày 2/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thanh bị cáo buộc lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tổng số tiền gần 6 tỷ đồng từ 77 người lao động và 2 người làm hộ chiếu du lịch.

Theo điều tra, Phạm Thị Lê Thanh sang Hàn Quốc năm 2015 theo diện kết hôn và về Việt Nam vào năm 2021 do dịch Covid-19.

Sau khi về nước, Thanh thuê nhà tại số 70B, Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương và bắt đầu hoạt động lừa đảo.

lừa đảo xuất khẩu lao động
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không có chức năng hay quyền hạn để làm thủ tục xuất khẩu lao động, Thanh lợi dụng thời gian làm việc tại Hàn Quốc để tạo niềm tin giả vờ có khả năng làm thủ tục đi lao động tại Hàn Quốc.

Thanh quảng cáo dịch vụ với chi phí trọn gói 100 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc 35 triệu đồng.

Theo cam kết, người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu và ảnh căn cước công dân, Thanh sẽ lo toàn bộ thủ tục, đảm bảo đi ngay trong tháng hoặc chậm nhất sau 2 tháng. Nếu không thể xuất cảnh, Thanh cam kết hoàn trả tiền đặt cọc cùng hồ sơ, hộ chiếu.

Thực tế, Thanh không ký hợp đồng hay nhận ủy quyền tuyển dụng từ bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc. Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã lừa đảo gần 6 tỷ đồng từ 77 người lao động và 2 người làm hộ chiếu du lịch.

Các đối tượng bị lừa chủ yếu đến từ Hải Dương, Hà Nam, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 11/2022, Thanh đã chiếm đoạt của 9 người lao động hơn 783 triệu đồng qua trung gian; 3 người lao động 129 triệu đồng; và trực tiếp chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng từ 20 lao động.

Thanh tiếp tục lừa đảo 440 triệu đồng từ 4 lao động qua trung gian; hơn 2,2 tỷ đồng từ 20 lao động; và gần 600 triệu đồng từ 10 lao động khác. Thanh còn lừa đảo anh Đ.V.H 170 triệu đồng với lý do cần tiền mua vé máy bay.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Thanh đã sử dụng hơn 4,4 tỷ đồng để trả lại cho các nạn nhân, số tiền còn lại hơn 1,4 tỷ đồng được dùng vào chi tiêu cá nhân.

Hiện tại, vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.