Nguyễn Thị Kiều Nhanh (47 tuổi, quê Hậu Giang), mẹ của nạn nhân, bị truy tố về tội môi giới mại dâm.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Kiều Nhanh và Trần Quốc Dũng đã có quen biết từ trước. Vào tháng 4/2023, khi Nhanh đang chăm sóc con gái ruột là N.K.P.U. (sinh năm 2009) tại bệnh viện để điều trị bệnh tiểu đường, Dũng đã đến thăm và hỗ trợ tài chính cho gia đình. Trong một lần trò chuyện, Dũng đã chia sẻ về những khó khăn trong công việc kinh doanh, và Nhanh gợi ý rằng việc bán trinh của con gái còn trinh có thể mang lại may mắn. Bà Nhanh thậm chí đề nghị bán "cái ngàn vàng" của con gái cho Dũng để đổi lấy tiền.
Sau đó, Nhanh đã đưa con gái về quê Hậu Giang và liên hệ với Dũng yêu cầu 100 triệu đồng, đề cập rằng số tiền này dùng để mua đất. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý với mức giá này. Vài ngày sau, Nhanh hạ giá xuống 60 triệu đồng, rồi cuối cùng chấp nhận mức giá 30 triệu đồng từ Dũng.
Sau khi thỏa thuận xong, Nhanh đã lừa con gái rằng việc bán trinh sẽ giúp chữa bệnh, và cháu đồng ý. Nhanh đã đưa con gái từ Hậu Giang lên TPHCM vào các ngày 16/8/2023 và 8/12/2023 để thực hiện các giao dịch tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận.
Vụ việc chỉ được phát hiện khi cháu U. kể lại cho cha ruột (đã ly hôn với Nhanh) về những gì đã xảy ra. Trong một lần cháu U. nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đầu năm 2024, người cha đã báo cáo vụ việc với Công an phường Bến Nghé, Quận 1.
Tại cơ quan công an, cháu U. khai rằng sau mỗi lần giao dịch, Dũng đưa tiền cho cháu và cháu phải đưa lại cho mẹ. Ngày 7/3, Công an Quận 1 đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận để tiếp tục xử lý.
Tại cơ quan điều tra, cả Nhanh và Dũng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Dũng khai đã chuyển tổng cộng 25,3 triệu đồng cho Nhanh, trong đó có 18 triệu đồng trực tiếp cho cháu U. và các khoản tiền khác mà Dũng nghĩ là để hỗ trợ sinh hoạt cho cháu. Trong khi đó, Nhanh cho rằng các khoản tiền còn lại là do Dũng chủ động chuyển để lo lắng cho cháu U., và bà nhận được 18 triệu đồng từ việc bán trinh, số tiền này đã được tiêu xài hết.
Vụ án này là một bài học đau lòng về sự lạm dụng và xâm hại trẻ em. Nó nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội. Pháp luật cần phải nghiêm trị các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của trẻ em.



