Người bị thương, kẻ đi tù chỉ vì gương chiếu hậu

(VOH) - Ngày 11/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quý (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Quý tại phiên tòa

Theo cáo trạng, bị cáo Quý hành nghề chạy xe ôm tại khu vực đầu hẻm 363 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh.

Đầu tháng 1/2016, khi đang chạy xe gắn máy trên đường Phan Văn Trị, Quý để xe va quẹt vào xe ôtô của ông N.Q.D. đi cùng chiều. Cú va quẹt làm gãy gương chiếu hậu bên trái xe ôtô, dẫn đến hai bên cự cãi nhau.

Khoảng 17 giờ ngày 24/1/2016, Quý đến khu vực Chung cư 234 Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh ngồi chơi. Lúc này, bất ngờ ông D. đi bộ đến, dùng tay đánh vào mặt Quý khiến bị cáo ngã xuống đất.

Khi Quý đứng dậy, ông D. không dừng tay mà tiếp tục đánh Quý. Tức giận, Quý chạy đến cột điện gần đó lấy dao xông đến đâm nhiều nhát vào người ông D.

Ông D. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng phải chịu thương tật 30%.