Tấn công nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi vì để tóc ngắn, người đàn ông lĩnh án 3 năm tù

HÀN QUỐC - Người đàn ông 24 tuổi tấn công một nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi - vì cô để tóc ngắn - đã bị kết án 3 năm tù trong phiên tòa phúc thẩm.

Tòa án công nhận vụ tấn công là "tội ác kỳ thị phụ nữ", đánh dấu lần đầu tiên ở Hàn Quốc, kỳ thị phụ nữ được thừa nhận là động cơ trong phán quyết hình sự. Nạn nhân – bị mất thính lực do vụ tấn công, đã bày tỏ sự nhẹ nhõm trước "phán quyết có ý nghĩa" này.

Bộ phận hình sự của Tòa án quận Changwon giữ nguyên bản án 3 năm tù ban đầu dành cho kẻ tấn công với lý do "lòng căm thù phụ nữ vô căn cứ" là động cơ gây án.

tan-cong-phu-nu-181024
Đoạn phim CCTV ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nữ nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi tại Jinju, tỉnh Gyeongsang Nam. - Ảnh: Yonhap

Vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm ngoái, khi một thanh niên 24 tuổi hành hung một nữ nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi ở Jinju, tỉnh Gyeongsang Nam vì kiểu tóc ngắn của cô, và gọi cô là "người theo chủ nghĩa nữ quyền".

Anh ta cũng tấn công một khách hàng 50 tuổi đã cố gắng can ngăn vụ việc. Nạn nhân bị mất thính lực vĩnh viễn ở một bên tai và mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương do hậu quả của vụ tấn công. Trong khi đó, vị khách hàng 50 tuổi bị gãy xương và gặp nhiều khó khăn tài chính sau khi mất việc do chấn thương.

Ban đầu, tòa án cấp dưới chấp nhận lời khai của người đàn ông rằng, anh ta bị suy giảm trạng thái tinh thần do mắc chứng rối loạn lưỡng cực và tuyên án anh ta 3 năm tù mà không thừa nhận động cơ là ‘do kỳ thị phụ nữ’.

Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm nêu rõ động cơ là do kỳ thị phụ nữ và chỉ trích thủ phạm 24 tuổi vì không tỏ ra hối hận thực sự, dù đã nộp nhiều lá thư xin lỗi.

Các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ hoan nghênh việc tòa án công nhận hành vi kỳ thị phụ nữ là động cơ phạm tội, gọi đây là một bước tiến, dù họ bày tỏ sự thất vọng khi tòa án vẫn công nhận biện hộ về sức khỏe tâm thần.

Luật sư Lee Kyung-ha, đại diện cho nạn nhân cho biết: "Điều quan trọng là tòa án đã công nhận rõ ràng hành động của bị cáo là có động cơ từ sự kỳ thị phụ nữ, cụ thể là niềm tin rằng 'phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền đáng bị đánh'".

Bình luận