Tin tức pháp luật 21/7: Đề nghị mức án gần 6 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân

(VOH) – Đại diện Viện KSND giữ nguyên quan điểm luận tội và đề nghị mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Vụ 'tịnh thất Bồng Lai': Đề nghị mức án đến 5 năm 6 tháng tù đối với ông Lê Tùng Vân

Sáng ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, Long An tiếp tục xét xử ngày thứ hai phiên sơ thẩm vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với các bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi) - Báo TTO thông tin. 

Đại diện viện kiểm sát đã đưa ra quan điểm giữ nguyên cáo trạng, đề nghị mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

3 bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

2 bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Tất cả cùng về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". 

Tại phiên toà, đại diện Viện KSND cho biết, bản cáo trạng đã ban hành là chính xác, đúng theo quy định của pháp luật. Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Các bị cáo phạm tội có tổ chức nhưng tại phiên tòa không có ý thức khai báo, không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin tức pháp luật hôm nay 21/7: Đề nghị mức án gần 6 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: TTO

Theo đó, từ năm 2019 đến 2021, các bị cáo đã sử dụng máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và YouTube thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa (Long An), xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cơ quan chức năng tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm pháp luật của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc. 

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. 

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. 

Đồng thời, bắt tạm giam 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng đối với ông Lê Tùng Vân bị ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Đến ngày 12/5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Thị Cúc.

Tuồn kit xét nghiệm ra ngoài bán lại cho Việt Á, 2 cán bộ CDC Quảng Trị bị khởi tố

Báo CAO đưa tin, ngày 21/7, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 cán bộ thuộc CDC Quảng Trị về hành vi tham ô tài sản. 

Hai bị can là Lê Quang Việt (42 tuổi) và Đỗ Đình Phi (40 tuổi, cùng trú phường 5, TP Đông Hà). Cả 2 là nhân viên khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Trị. 

Tin tức pháp luật hôm nay 21/7: Đề nghị mức án gần 6 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân 2
Công an đọc quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Quang Việt - Ảnh: TTO

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021, cả 2 được giao quản lý, sử dụng kit xét nghiệm PCR COVID-19 (do Công ty CP công nghệ Việt Á cung cấp). Lợi dụng việc này, Việt và Phi đã lấy kit xét nghiệm (có giá trị gần 1 tỉ đồng) bán lại cho Công ty CP công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính. 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.