Tin tức pháp luật hôm nay 20/7/2022: Tử hình kẻ giết mẹ chỉ vì bị la mắng

(VOH) – Bị mẹ ruột la mắng vì tụ tập chơi bời, không lo làm ăn, đối tượng đã nhẫn tâm dùng kéo đâm mẹ và cây gỗ đánh mẹ tử vong.

Tử hình kẻ giết mẹ chỉ vì bị la mắng

Ngày 20/7, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tử hình bị cáo Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội “giết người”. 

Chau Đươnl là đối tượng đã đâm mẹ ruột tử vong, chỉ vì mẹ đã la mắng.

Tin tức pháp luật hôm nay 20/7/2022: Tử hình kẻ giết mẹ chì vì bị la mắng
Bị cáo Chau Đươnl tại phiên tòa xét xử - Ảnh: TTO

Báo TTO đưa tin, Chau Đươnl là con ruột của bà Nèang Béch (43 tuổi). Trong thời gian sống chung nhà tại Tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng vì Đươnl không lo làm ăn mà chỉ biết tụ tập ăn chơi. Hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều và tối ngày 25/1, bà Béch tiếp tục la rầy Đươnl. Tức giận việc bị mẹ la mắng, khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl từ trên nhà đi xuống cái chòi trước nhà nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo đến đâm mẹ. Chưa dừng lại, bị cáo còn nhặt một khúc gỗ gần đó đánh mẹ. Khi bà Béch chết, Đươnl bỏ đi.

Người dân phát hiện sự việc nên trình báo Công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đươnl.

Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường, có nhiều vết thương

Báo CAO đưa tin, sáng ngày 20/7, tại Km1731 quốc lộ 1A, địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm chết ở lề đường, sau dải hộ lan và trong tình trạng nhiều máu xung quanh. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Tin tức pháp luật hôm nay 20/7/2022: Tử hình kẻ giết mẹ chì vì bị la mắng 2
Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong - Ảnh: CAO 

Tại hiện trường, có nhiều máu, nạn nhân có các vết thương ở 2 chân, trên người không có giấy tờ tùy thân, giữa ngực có hình xăm trái tim và mũi tên.

Hiện lực lượng chức năng đang thông báo tìm người nhà nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Nghi án dùng xăng đốt chết người thân do tranh chấp đất đai

Báo SGGPO đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 16/7, Công an phường An Bình nhận được tin báo tại căn nhà trên đường Trần Quốc Toản (phường An Bình) xảy ra một vụ cháy. 

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường xác định: Bà T.P.Đ. (62 tuổi) bị cháy toàn thân, bà T.T.N (58 tuổi, chị dâu của bà Đ.) bị bỏng nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.   

Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa 2 người, đã được đưa ra tòa xét xử nhưng thời gian gần đây bà Đ. và bà N. tiếp tục xảy ra mẫu thuẫn. 

Đến chiều ngày 16/7, khi thấy bà Đ. ngồi giặt đồ trong nhà tắm, bà N. đã dùng xăng đổ lên người của cả 2 rồi châm lửa đốt với ý định cùng chết chung. Khi lửa bốc cháy, cả 2 cùng chạy ra ngoài và được người dân phát hiện, dập lửa. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ việc.