Tin tức pháp luật hôm nay 13/4/2022: TAND TPHCM bác kháng cáo của Lê Chí Thành

(VOH) – Hội đồng xét xử đánh giá cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên đã quyết định bác kháng cáo.

TAND TPHCM bác kháng cáo của Lê Chí Thành, tuyên y án sơ thẩm

Ngày 13/4, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Chí Thành (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Thuận) tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Chí Thành trình bày, cấp sơ thẩm phạt bị cáo tội “Chống người thi hành công vụ” là không oan sai nhưng mức án 2 năm tù là quá nặng.

Bị cáo có bức xúc nên đã không hạn chế được hành vi. Bị cáo có ăn năn về hành vi của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án để sớm về với gia đình, lo cho con.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đánh giá cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên đã quyết định bác kháng cáo.

Tin tức pháp luật hôm nay 13/4/2022: TAND TPHCM bác kháng cáo của Lê Chí Thành
Lê Chí Thành tại phiên tòa xét xử - Ảnh: TTO

Báo TTO đưa tin, theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 ngày 20/3/2021, trên xa lộ Hà Nội đoạn từ khung giá long môn đến trước khu vực Trường Đại học Công nghệ TPHCM – Hutech (thuộc khu phố 6, phường Hiệp Phủ, TP.Thủ Đức), Lê Chí Thành không chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu giao thông, điều khiển xe ôtô mang BKS: 5TH-108.21 lưu thông vào làn đường có biển báo hiệu dành riêng cho xe 2, 3 bánh và ưu tiên cho xe buýt.

Thành không xuất trình được bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe hợp lệ, giấy chứng minh nhân dân khi yêu cầu được kiểm tra, đưa ra những yêu cầu không hợp lý, tranh cãi kéo dài với tổ công tác. 

Sau đó, Thành ngồi trước đầu xe ôtô mang BKS: 51H-108.21 không cho tổ công tác đưa xe vi phạm về nơi tạm giữ. Thành ngồi trước đầu ôtô tiếp tục quay phim phát trực tiếp, không cho tổ công tác kéo xe, kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin vụ việc trên.

Vụ việc kéo dài đến hơn 15 giờ cùng ngày, tổ công tác mới nâng được xe vi phạm lên xe chuyên dụng. Trong lúc đang nâng xe thì Thành trèo lên xe cẩu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện công vụ tuần tra kiểm soát, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trước đó, ngày 14/1, TAND TP.Thủ Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Tử hình đối tượng vận chuyển 31kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến

Ngày 13/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Đức (32 tuổi, trú tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tin tức pháp luật hôm nay 13/4/2022: TAND TPHCM bác kháng cáo của Lê Chí Thành 2
Bị cáo Phạm Minh Đức tại tòa - Ảnh: SGGPO 

Báo SGGPO đưa tin, khoảng 20 giờ 25 ngày 18/7/2021, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ quả tang Phạm Minh Đức đang có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Phạm Minh Đức khai nhận số ma túy trên là của một người khác thuê vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ, sau khi xong việc sẽ được trả tiền công 20 triệu đồng.