Tin tức pháp luật hôm nay 15/11: Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện rồi ăn chặn tiền

(VOH) – Đối tượng sử dụng các hình ảnh, thông tin về các hoàn cảnh đáng thương, rồi chỉnh sửa đăng lên Facebook ảo do mình lập ra để chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hàng tỷ đồng 

Ngày 15/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Báo NLĐ thông tin. 

Theo thông tin ban đầu, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Nghệ An đã xác định từ tháng 5/2021, Trần Văn Dũng đã dùng Facebook ảo rồi đồng loạt đăng tải những bài viết về hoàn cảnh khó khăn lên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. 

Các bài viết đã thu hút hàng ngàn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ của người dân. 

Tin tức pháp luật hôm nay 15/11/2021: Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện rồi ăn chặn tiền 1
Dũng đăng Facebook về các hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện - Ảnh: NLĐ

Sau đó, Dũng mạo danh tổ chức từ thiện nhắn tin cho các nhà hảo tâm để kêu gọi ủng hộ. Toàn bộ số tiền kêu gọi đều được Dũng đề nghị chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. 

Sau khi nhận được tiền chuyển, Dũng lập tức rút tiền mặt để tiêu xài hoặc chuyển đến các tài khoản khác của người thân.

Tin tức pháp luật hôm nay 15/11/2021: Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện rồi ăn chặn tiền 2
Trần Văn Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Ngày 11/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ Trần Văn Dũng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Khám xét nơi ở của Dũng tại tỉnh Bắc Ninh, cơ quan công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng, 1 máy tính xách tay và 197 triệu đồng. 

Cơ quan công an xác định từ tháng 5/2021 đến thời điểm bị bắt, Trần Văn Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Mạo danh Facebook của VTV1 đăng sai sự thật, bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo TTO, ngày 15/11, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy) về hành vi "giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên trang Facebook VTV1, Đài truyền hình Việt Nam".

Tin tức pháp luật hôm nay 15/11/2021: Lập Facebook ảo kêu gọi từ thiện rồi ăn chặn tiền 3
Trần Thanh Hải tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Từ tháng 3/2021, Hải tham gia biên tập trên trang Facebook "VTV1 đài truyền hình Việt Nam", kênh giả mạo VTV,  do người khác quản trị. 

Trong quá trình biên tập, trong hai ngày (29 và 30/6), Hải đã đưa thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc chiến sĩ Trần Đức Đô tử vong, thông tin này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng đối với Hải về hành vi trên. Đồng thời, buộc Hải gỡ bỏ thông tin đã đăng tải sai sự thật.